S&P 500 phá đỉnh mọi thời đại nhưng 62% cổ phiếu vẫn chưa về bờ trước đại dịch

Chỉ số S&P 500 lập đỉnh lịch sử vào ngày 18/8, lấy lại mọi mất mát trong các đợt bán tháo vì COVID-19, đưa thị trường chứng khoán Mỹ quay trở lại vùng giá trước đại dịch. Tuy nhiên, cuộc phục hồi của chứng khoán Mỹ diễn ra hẹp và chỉ tập trung vào một số cổ phiếu.

Chỉ số S&P 500 đã hồi phục về mức ngay trước khi chứng khoán Mỹ sụp đổ vì COVID-19. Tuy nhiên, phân tích của CNBC cho thấy phần lớn cổ phiếu Mỹ chưa hồi phục về mức giá trước đại dịch.

Dù trong giai đoạn từ ngày 19/2 (S&P 500 lập đỉnh lịch sử cũ) đến 18/8 (S&P 500 phá đỉnh), thị trường chung đã sụp đổ rồi lại hồi phục ngoạn mục nhưng chỉ có 38% cổ phiếu trong S&P 500 tăng giá, 62% cổ phiếu còn lại bị mất giá.

S&P 500 phá đỉnh mọi thời đại nhưng 62% cổ phiếu vẫn có lợi suất âm - Ảnh 1.

Rất nhiều cổ phiếu có giá giảm đáng kể so với mức hồi tháng 2. Chỉ có một số cổ phiếu tăng mạnh: tổng cộng có 43 cổ phiếu trong S&P 500 tăng từ 25% trở lên, bao gồm nhóm y tế và những tên tuổi công nghệ lớn như PayPal (57%) và Amazon (53%).

Tuy nhiên, số cổ phiếu giảm vẫn chiếm đa số. Khoảng 1/4 cổ phiếu trong S&P 500 – tổng cộng 126 mã – giảm 25% hoặc hơn so với mốc 19/2.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC sau khi S&P 500 leo lên đỉnh lịch sử mới ngày 18/8, ông Michael Yoshikami, CEO của công ty quản lí tài sản Destination Wealth Management giải thích "sự dịch chuyển nhu cầu" là nguyên nhân thị trường không tăng điểm trên diện rộng kể từ đỉnh lịch sử cũ.

"Không phải mọi cổ phiếu đều tăng. Nhà đầu tư rút tiền ra khỏi những cái tên không hấp dẫn trong điều kiện hiện nay, rồi chuyển sang những công ty tăng trưởng mạnh trong môi trường COVID-19".

Đúng như lời của ông Yoshikami, một số nhóm cổ phiếu tăng mạnh hơn hẳn so với thị trường chung. Ở các nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, y tế, công nghệ thông tin, có tới hơn 50% cổ phiếu tăng giá trong giai đoạn từ 19/2 đến 18/8. Trong nhóm năng lượng và tiện ích, con số này đạt chưa đến 10%.

S&P 500 phá đỉnh mọi thời đại nhưng 62% cổ phiếu vẫn có lợi suất âm - Ảnh 2.

Tuy nhiên ngay cả trong từng nhóm ngành đơn lẻ, các cổ phiếu cũng phân hóa mạnh. Ví dụ, trong nhóm công nghệ, PayPal và Nvidia nhảy vọt hơn 50%, trong khi đó Western Digital và Xerox lại lao dốc mạnh.

S&P 500 phá đỉnh mọi thời đại nhưng 62% cổ phiếu vẫn có lợi suất âm - Ảnh 3.

Giai đoạn duy nhất mà chứng khoán Mỹ diễn biến đồng đều là cuộc hồi phục ngoạn mục 52% từ đáy ngày 23/3 của S&P 500 lên đỉnh mới ngày 18/8. Trong thời kì này, chỉ có 6 cổ phiếu là Coty, FirstEnergy, Walgreens, Gilead Sciences, Wells Fargo và Intel tụt dốc. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/sp-500-pha-dinh-moi-thoi-dai-nhung-62-co-phieu-van-chua-ve-bo-truoc-dai-dich-20200824081736519.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/