S&P 500 lập kỷ lục mới khi CEO Nvidia tháp tùng Tổng thống Trump sang Trung Quốc

Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cùng lập kỷ lục trong phiên 13/5 nhờ diễn biến tích cực từ cổ phiếu công nghệ, bất chấp báo cáo lạm phát cao hơn kỳ vọng.

Theo CNBC, trong phiên 13/5, chỉ số S&P 500 tăng 0,58% lên 7.444 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,2%, đóng cửa với 26.402,34 điểm. Cả hai đều lập kỷ lục mới trong ngày và khi đóng cửa. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 67 điểm, tương đương 0,14%, xuống còn 49.693 điểm.

 

Cổ phiếu công nghệ diễn biến tốt hơn so với phần còn lại của thị trường, khi lo ngại lạm phát từ giá năng lượng tăng cao do chiến tranh Iran gây áp lực lên các lĩnh vực như bán lẻ và ngân hàng. Cổ phiếu Nvidia đóng cửa tăng hơn 2%; Micron Technology tăng hơn 4% và ETF VanEck Semiconductor (SMH) đi lên 2%.

Ngược lại, khoảng 2/3 số cổ phiếu trong chỉ số S&P 500 giảm điểm, theo dữ liệu của FactSet. Danh sách này bao gồm nhà bán lẻ đồ gia dụng Home Depot và các cổ phiếu khác liên quan đến chu kỳ kinh tế như JPMorgan.

“Ngành kinh doanh bán dẫn chắc chắn có hướng riêng, nơi các nhà đầu tư cho rằng nhu cầu và sự tăng trưởng mang tính cấu trúc đến mức các yếu tố vĩ mô mang tính chu kỳ khác không thực sự làm thay đổi động lực”, ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư của Baird, nói với CNBC

“Giữa tất cả những gì đang diễn ra trên thế giới, đặc biệt là cú sốc dầu mỏ, tôi nghĩ các nhà đầu tư cảm thấy an toàn khi ẩn náu trong cổ phiếu bán dẫn bởi vì sự bùng nổ [AI] sẽ đến bất kể điều gì xảy ra”, ông nói thêm.

 

Cổ phiếu công nghệ vọt tăng sau khi CEO của Nvidia, ông Jensen Huang, cùng Tổng thống Donald Trump đến Trung Quốc để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Quyết định này báo hiệu cho các nhà đầu tư rằng có thể có những diễn biến tích cực liên quan đến việc Nvidia có thể bán chip AI tại thị trường Trung Quốc, theo ông Mayfield. Tuy vậy, chuyên gia này vẫn còn “khá thận trọng” về kỳ vọng đối với cuộc gặp gỡ trên.

Cổ phiếu ngành bán dẫn nói riêng đã tăng mạnh trong thời gian gần đây, dẫn dắt thị trường trở lại mức cao kỷ lục, trong bối cảnh sự hưng phấn mới đối với ngành kinh doanh AI. Tuy nhiên, mặc dù cổ phiếu bán dẫn và những cổ phiếu liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI đang “biến động một cách độc lập”, ông Mayfield vẫn không tin rằng đà tăng trưởng gần đây sẽ kéo dài lâu hơn nữa.

Ông nói: “Đến một lúc nào đó, các nhà đầu tư sẽ thấy môi trường kinh tế vĩ mô thực sự bất lợi, và có thể nghĩ đến việc chốt lời, bởi vì lời hứa rằng cuộc chiến sẽ kết thúc nhanh chóng rõ ràng là không thành hiện thực”.

Trong một diễn biến khác, theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) đã tăng 1,4% trong tháng 4 - mức tăng lớn nhất hàng tháng kể từ tháng 3/2022 và cao hơn nhiều so với mức tăng 0,5% mà các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự đoán. Ngoài ra, so với cùng kỳ năm trước, PPI đã đi lên 6% - mức cao nhất kể từ tháng 12/2022. Con số này cũng cao hơn mức ước tính đồng thuận là 4,9%.

 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/sp-500-lap-ky-luc-moi-khi-ceo-nvidia-thap-tung-tong-thong-trump-sang-trung-quoc-20265145342491.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/