Shark Việt đầu tư viện dưỡng lão hơn 700 tỷ đồng tọa lạc phía Tây Hà Nội

Mới đây, Shark Nguyễn Thanh Việt đã đầu tư vào dự án “Trung Tâm chăm sóc người cao tuổi” tại Tổ hợp y tế Phương Đông, dự kiến dự án trên sẽ hoàn thành quý vào IV/2022.

Shark Việt đầu tư viện dưỡng lão hơn 700 tỷ đồng tọa lạc phía Tây Hà Nội - Ảnh 1.

Shark Việt đầu tư viện dưỡng lão hơn 700 tỷ đồng trên khu đất phía Tây Hà Nội. (Ảnh: Intracom).

Công ty TNHH Tổ hợp y tế Phương Đông do Shark Nguyễn Thanh Việt là Chủ tịch hội đồng thành viên đã quyết định đầu tư dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Phương Đông.

Công ty và Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội MB - Chi nhánh SGD đã ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ dự án trên với trị giá gần 500 tỷ đồng, tương đương 65% tổng mức đầu tư. Dự án sẽ được khởi công vào quý II/2021 và dự kiến hoàn thành quý vào IV/2022.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Phương Đông sẽ xây dựng trên khu đất 6.197 m2 trong khuôn viên của Tổ hợp y tế Phương Đông rộng gần 10 ha thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) với tổng mức đầu tư 718 tỷ đồng.

Trung tâm sẽ cung cấp các dịch vụ an dưỡng cho người cao tuổi trên địa bàn Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung, đáp ứng nhu cầu chăm sóc dài ngày, ngắn ngày, bán trú cho hơn 400 người cao tuổi.

Bên cạnh đó, trung tâm còn đầu tư các dịch vụ phụ trợ như tắm Onsen trong và ngoài trời, dịch vụ massage, bấm huyệt, thư giãn, phục hồi chức năng... dành riêng cho người cao tuổi.

Shark Việt đầu tư viện dưỡng lão hơn 700 tỷ đồng tọa lạc phía Tây Hà Nội - Ảnh 2.

Một số hình ảnh về Viện dưỡng lão. (Ảnh: Intracom).

Shark Việt đầu tư viện dưỡng lão hơn 700 tỷ đồng tọa lạc phía Tây Hà Nội - Ảnh 3.

Một số hình ảnh về Viện dưỡng lão. (Ảnh: Intracom).

Theo Tổng cục Dân số, tính tới cuối năm 2017, cả nước có hơn 11 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 11,95% dân số, trong đó có gần 2 triệu người từ 80 tuổi trở lên. 

Dự báo, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già vào năm 2035, khi tỉ lệ này tăng lên tới 20% với khoảng 21 triệu người cao tuổi, đến năm 2038 nhóm cao tuổi ở Việt Nam sẽ chiếm đến 20% tổng dân số. Đến năm 2049, tỉ lệ người cao tuổi sẽ chiếm khoảng 25% dân số, tức là cứ 4 người dân có một người cao tuổi".

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/shark-viet-dau-tu-vien-duong-lao-hon-700-ty-dong-toa-lac-phia-tay-ha-noi-20210123104458342.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/