Tại buổi họp báo công bố ra mắt nền tảng quản lý tài sản eWealth, ông Trần Vinh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) cho biết AI giống như con dao rất sắc bén. Vì vậy, rủi ro sẽ đến đến từ người cầm dao chứ không phải là con dao. Điều này tương tự trong đầu tư. Rủi ro đầu tiên đến từ thiếu tập trung. Nếu có công cụ mạnh, dễ dẫn đến việc bị lơ là.
Rủi ro thứ hai là quản trị cảm xúc.
“Ví dụ mua cổ phiếu ở vùng giá đạt 9 điểm nhưng sau đó giảm 20%. AI không khuyến nghị margin nhưng bạn tự margin. Giá cổ phiếu sau đó rớt tiếp 20% nhưng điểm số vẫn 90 điểm và nhà đầu tư tiếp tục margin và giá vẫn rớt, nhà đầu tư cháy tài khoản. Sau đó, giá cổ phiếu phục hồi, thâm chí tăng gấp đôi. Thì lúc đó rủi ro không phải AI mà là lòng tham và cách quản trị cảm xúc”, ông nói.
“Con người vẫn là yếu tố cuối cùng. Rủi ro chưa bao giờ nằm ở con dao mà là người cầm dao”, ông Quang khẳng định.
Ông Trần Vinh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM, Ảnh: BTC)
AI sẽ giúp nhà đầu tư tiết kiệm được thời gian. Với những người mới bắt đầu bước chân vào thị trường chứng khoán, các nền tảng AI sẽ giúp họ rút ngắn thời gian tìm hiểu.
“Có những năng lực mà ngày xưa nhà đầu tư phải mất 2 - 3 năm mới có được nhưng hiện nay với AI, thời gian rút ngắn còn 2 phút. Nhà đầu tư chỉ cần nhập mã cổ phiếu vào công cụ AI để biết cổ phiếu đó tốt hay không tốt”, ông nói
Dưới góc độ là người làm về quản lý quý ông Quang cho rằng AI là bạn, không phải là đối thủ: “Những người làm quản lý quỹ chúng tôi cũng không có gì lo lắng cả. Chúng tôi coi AI như là một người bạn chứ không phải là đối thủ. Tư tưởng coi AI là đối thủ sẽ không giúp chúng ta phát triển. Nên chúng tôi cũng phải học hỏi và chúng tôi phải sử dụng AI để đẩy nhanh tốc độ thực hiện của mình”.
Tuy nhiên, ông cho rằng trong “kỷ nguyên AI” hiện nay mô hình danh mục quản lý truyền thống lại gặp thách thức. Bởi, một chuyên viên phân tích hiện nay phải mất 3 ngày để cho ra một báo cáo đánh giá toàn diện về một cổ phiếu nhưng với AI chỉ mất 3 phút và chi phí cũng thấp hơn nhiều.
Song ông Quang khẳng định vai trò của con người trong việc tư vấn đầu tư và quyết định đầu tư vẫn là yếu tố tiên quyết.
“90% cơ chế vận hành máy bay là tự động nhưng vì sao vẫn phải có cơ trưởng và cơ phó? Tại vì trong những thời khắc có trục trặc, có sự cố thì con người vẫn là cái nơi tin cậy nhất để xử lý”, ông Quang so sánh.
Do đó, ông cho đầu tư, tư vấn đầu tư theo hình thức “hybrid” (kết hợp con người và AI) là tối ưu nhất và giúp quản trị rủi ro tốt nhất.
Ông cho rằng trong 10-20 năm tới, khái niệm hybrid này vẫn đúng khi con người dùng AI như thế nào cho nó hiệu quả, chứ không có cái sự cạnh tranh giữa con người và AI.
Bởi, năng lực cốt lõi con người thứ nhất là con người thiết lập ra mục tiêu dài hạn, có chiến lược. Trong khi đó, AI chỉ dùng những thông tin có sẵn, sau đó tổng hợp lại và báo cáo lại cho người dùng để đánh giá cổ phiếu, danh mục.
Con người có thể dựa trên dữ liệu mà AI tổng hợp để đưa ra suy luận, dự báo và đưa ra chiến lược đầu tư. Đây là khả năng mà AI chưa làm được. Bên cạnh đó, AI cũng không thể đánh giá được văn hoá doanh nghiệp, năng lực lãnh đạo của doanh nghiệp mà nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu.
“Tôi tin rằng mỗi bất cứ nhà quản lý quỹ nào dùng công nghệ cũng sẽ làm tốt hơn nhà quản lý đó không công nghệ. Do đó, chúng tôi cho rằng sự kết hợp này sẽ tạo ra giá trị vượt trội và quản trị tối ưu”, ông nói.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/sep-tvam-ai-khong-phai-rui-ro-tu-van-dau-tu-theo-hinh-thuc-hybrid-ket-hop-con-nguoi-va-ai-la-toi-uu-nhat-20251217194227237.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/