Ngày 8/10, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco - Mã: SAS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026. Bên cạnh các nội dung về nhân sự và quản trị, cổ đông đặt nhiều câu hỏi về kết quả kinh doanh, kế hoạch tại sân bay Long Thành và định hướng đầu tư của doanh nghiệp.
Tổng Giám đốc Dư Kim Thăng cho biết lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm ước đạt 666 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm.
“Với kết quả 9 tháng, ban điều hành đánh giá công ty hoàn toàn có khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026”, ông Thăng nói.
Liên quan hoạt động hàng miễn thuế sau khi không còn cơ chế bảo đảm mức lợi nhuận tối thiểu từ IPPG như trước, Tổng Giám đốc cho biết công ty đã ký hợp đồng với đối tác mới, qua đó duy trì hoạt động không bị gián đoạn.
Với năm 2027, doanh nghiệp đang tiếp tục đàm phán với các nhà cung cấp nhưng chưa thể công bố danh tính do các thỏa thuận bảo mật.
Ban chủ toạ đại hội. (Ảnh: Sasco).
Trước câu hỏi của cổ đông về kế hoạch tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ông Dư Kim Thăng cho biết doanh nghiệp đang tập trung chuẩn bị ba mảng gồm hàng miễn thuế, dịch vụ phòng chờ và F&B.
Công ty đã xây dựng các kịch bản, đánh giá phương án kinh doanh và chuẩn bị nguồn lực, đồng thời tính toán hiệu quả của từng gói thầu để sẵn sàng tham gia khi các gói dịch vụ tại Long Thành được mở.
Hiện doanh nghiệp chưa đưa ra mục tiêu cụ thể về thị phần tại sân bay mới.
Chủ tịch HĐQT Jonathan Hạnh Nguyễn cho rằng việc Long Thành có thêm nhiều nhà đầu tư và đơn vị cung cấp dịch vụ đồng nghĩa tỷ lệ hiện diện của công ty có thể thấp hơn tại Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, quy mô thị trường lớn hơn có thể bù lại phần tỷ lệ bị thu hẹp.
“Tỷ lệ hiện diện tại Long Thành có thể thấp hơn Tân Sơn Nhất, nhưng quy mô hành khách lớn hơn sẽ tạo dư địa doanh thu lớn hơn. Sasco không thể độc quyền và cũng sẵn sàng cạnh tranh, hợp tác với các đối tác khác”, ông Jonathan Hạnh Nguyễn nói.
Theo Chủ tịch HĐQT, lượng khách quốc tế qua Tân Sơn Nhất hiện khoảng 10 - 12 triệu lượt mỗi năm, trong khi quy mô hành khách theo quy hoạch của Long Thành lớn hơn nhiều.
Ông cho rằng kinh nghiệm vận hành, hệ thống đối tác, đội ngũ nhân sự và nguồn lực tài chính là những yếu tố giúp doanh nghiệp tham gia cạnh tranh tại sân bay mới.
Ở các sân bay khác, ban lãnh đạo cho biết công ty không đặt mục tiêu cạnh tranh trực diện với các đơn vị cùng hệ thống, mà hướng đến hợp tác và bổ sung những sản phẩm, dịch vụ còn thiếu.
Chủ tịch HĐQT Jonathan Hạnh Nguyễn. (Ảnh: Sasco).
Cổ đông cũng đặt câu hỏi về kế hoạch phát triển các mảng ngoài sân bay trong giai đoạn 2027 - 2030.
Ông Dư Kim Thăng cho biết doanh nghiệp đang xây dựng kế hoạch trung hạn sau năm 2026 và sẽ công bố sau khi hoàn thiện.
Theo ông Jonathan Hạnh Nguyễn, định hướng trong thời gian tới không chỉ tập trung vào hoạt động bán lẻ trong sân bay mà còn mở rộng các dịch vụ liên quan đến hàng không, trong đó có hệ thống phòng chờ VIP và phòng chờ thương gia.
Ngược lại, với bất động sản, công ty đang theo hướng thận trọng hơn.
“Thị trường bất động sản có tính chu kỳ và hiện chưa rõ đâu là đáy. Vì vậy, chúng tôi chưa vội mở rộng đầu tư, trước mắt tạm dừng các dự án để hạn chế rủi ro đối với nguồn vốn của cổ đông”, ông Jonathan Hạnh Nguyễn cho biết.
Theo Chủ tịch HĐQT, doanh nghiệp hiện chỉ duy trì một phần nhỏ các hạng mục đã triển khai trước đó. Khi thị trường thuận lợi hơn, các quỹ đất, tài sản và dự án sẵn có có thể được xem xét triển khai trở lại.
Tại cuối quý II, công ty có gần 1.241 tỷ đồng tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, phần lớn là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.
Ông Jonathan Hạnh Nguyễn cho biết việc giữ lượng tiền nhàn rỗi lớn trong ngân hàng nhằm duy trì nguồn lực và hạn chế rủi ro trong giai đoạn doanh nghiệp chuẩn bị cho các kế hoạch đầu tư tiếp theo.
Tổng Giám đốcDư Kim Thăng. (Ảnh: Sasco).
Về kế hoạch chuyển cổ phiếu SAS từ UPCoM sang HOSE, ông Trần Anh Vũ, Thành viên HĐQT, cho biết doanh nghiệp đang triển khai các bước theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua. Công ty chưa công bố thời điểm cụ thể.
“Chúng tôi đang tiến hành các bước và sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch đã được thông qua”, ông Vũ nói.
Tại đại hội lần này, cổ đông cũng thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng Cường khỏi HĐQT và bầu ông Dư Kim Thăng bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029. Sau đại hội, HĐQT gồm 5 thành viên.
Đại hội đồng thời thông qua việc sửa đổi điều lệ và một số quy chế quản trị. Theo doanh nghiệp, việc cập nhật hệ thống quản trị cũng nằm trong quá trình chuẩn bị cho lộ trình chuyển giao dịch cổ phiếu SAS từ UPCoM sang HOSE.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/sasco-uoc-lai-gan-670-ty-dong-sau-9-thang-chuan-bi-ba-mang-kinh-doanh-tai-long-thanh-202610821050756.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/