Quảng Ngãi thiệt hại 3.200 tỉ đồng do bão số 9

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kí tờ trình gửi Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT báo cáo thiệt hại bão số 9, đồng thời xin hỗ trợ ban đầu 490 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Cụ thể, theo tờ trình, gió lớn kết hợp mưa to cường suất lớn đã gây thiệt hại nặng trên toàn tỉnh Quảng Ngãi, nhất là các huyện: Bình Sơn, Lý Sơn, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, TP Quảng Ngãi. Đồng thời do mưa lớn tập trung trong một thời gian ngắn nên đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh.

Quảng Ngãi thiệt hại 3.200 tỉ đồng do bão số 9 - Ảnh 1.

Quảng Ngãi thiệt hại hơn 3.200 tỉ đồng do bão số 9. (Nguồn ảnh: Pháp luật TP HCM).

Tính đến 10h30 ngày 30/10, bão, lũ khiến toàn tỉnh Quảng Ngãi có 194 nhà bị sập đổ; 100.816 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng...

Gần 1.300 ha cây ăn quả, keo bị gãy đổ, 650 ha đất ruộng bị sa bồi thủy phá; 65 công trình thủy lợi (đập dâng) bị bồi lấp; 14 tuyến giao thông bị hư hỏng, sạt lở...Ước tính tổng thiệt hại 3.200 tỉ đồng.

Trước tình hình thiệt hại như trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị trung ương hỗ trợ 490 tỉ đồng để mua giống các loại (lúa, ngô, rau các loại) chuẩn bị phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021; giúp nhân dân khôi phục nhà ở, ổn định đời sống, hỗ trợ giống gia súc, gia cầm để tái đàn, khôi phục các công trình thủy lợi bị bồi lấp, sạt lở, khôi phục đường bước một giao thông, cầu, cống, kè biển...

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/quang-ngai-thiet-hai-3200-ti-dong-do-bao-so-9-20201031093601166.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/