PVD đã ký hợp đồng cho thuê hai giàn khoan chỉ trong vòng hơn tháng

Từ giữa tháng 12/2020 tới nay, PVD đã ký hợp đồng cho thuê hai giàn khoan tự nâng PV Drilling III và VI.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Mã: PVD) cho biết đã ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng PV Drilling III cho Công ty TNHH Dầu khí Nhật Việt (JVPC). 

Theo đó, giàn khoan PV Drilling III sẽ thực hiện chương trình khoan của JVPC gồm 3 giếng chắc chắn và 1 giếng tùy chọn tại Lô 15-2, ngoài khơi vùng biển Việt Nam.

Hiện giàn PV Drilling III đang phục vụ chiến dịch khoan với 5 giếng khoan phát triển của KrisEnergy tại Campuchia. 

Trước đó, giữa tháng 12/2020, PVD thông tin đã ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng PV Drilling VI cho chương trình khoan năm 2021 của khách hàng ENI Vietnam B.V. Chương trình khoan dự kiến bắt đầu từ đầu tháng 1/2021 ngoài khơi vùng biển Việt Nam.

Báo cáo của VNDirect ước tính thời gian khoan một giếng cần ít nhất ba tháng, do đó hợp đồng cho hai giếng chắc chắn và một giếng tùy chọn có thể kéo dài ít nhất sáu tháng, bổ sung vào khối lượng công việc đảm bảo của PVD trong năm 2021.

VNDirect cũng cho biết theo một nguồn tham khảo khác, Basoe Analytics ước tính giá thuê ngày của giàn khoan PVD VI là 65.000 USD, trong khi giá thuê ngày cho một hợp đồng 1 năm mới được ký kết của Borr Drilling ở khu vực Đông Nam Á khoảng 75.000 USD. 

Do đó, VNDirect nâng giả định giá thuê ngày trung bình năm 2021 8% lên 65.000 USD (tương đương năm 2020) với mức tăng mỗi năm 3% kể từ 2022.

PVD đã ký hợp đồng cho thuê hai giàn khoan chỉ trong vòng hơn tháng - Ảnh 1.

Giàn khoan biển tự nâng PV Drilling III. (Ảnh: PVD)

Hiện PVD sở hữu 4 giàn khoan tự nâng (PV Drilling I, II, III, VI), một giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm (giàn khoan TAD - PV Drilling V) và một giàn khoan đất liền (PV Drilling 11). 

Trong một báo cáo mới đây của PVD, doanh nghiệp cho biết trong quý IV/2020, giàn khoan PV Drilling I đang tạm dừng hoạt động tại Vũng Tàu sau khi kết thúc chiến dịch khoan cho khách hàng Hibiscus vào cuối tháng 9/2020.

Giàn khoan PV Drilling II tiếp tục khoan cho khách hàng Vietsovpetro, giàn khoan PV Drilling VI tiếp tục khoan cho khách hàng Rosneft Việt Nam.

Với giàn khoan PV Drilling V đang trong giai đoạn tái khởi động chuẩn bị chiến dịch khoan cho khách hàng Shell Brunei dự kiến vào quý III/2021. Có thể nói, giàn PV Drilling V đang trong giai đoạn bận rộn nhất kể từ khi "ngủ đông" từ cuối năm 2016.

Còn giàn khoan PV Drilling 11 đang tạm dừng hoạt động tại thị trấn Hassi Messaoud - Algeria do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và có kế hoạch tái khởi động lại vào tháng 6/2021.

Tổng công ty nhận định thị trường dầu khí bắt đầu có những dấu hiệu tích cực khi giá dầu thô Brent dao động theo chiều hướng tăng dần, với 56 - 57 USD/thùng, phần nhiều do cam kết cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện của các nước trong khối liên minh OPEC +. 

Bên cạnh đó, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cũng cho rằng các chương trình tiêm chủng diện rộng sẽ giúp khôi phục nhu cầu dầu mỏ trong nửa cuối năm 2021, dự báo tăng thêm 5,5 triệu thùng/ngày lên mức 96,6 triệu thùng/ngày vào năm 2021.

Do đó, nhờ hiệu ứng giá dầu tăng cao, ngành khoan dầu khí trở nên bận rộn hơn với nhiều chiến dịch đang chuẩn bị được triển khai. 

Về tình hình kinh doanh, năm 2020, tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 5.400 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch năm. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/pvd-da-ky-hop-dong-cho-thue-hai-gian-khoan-chi-trong-vong-hon-thang-20210125164434207.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/