Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - Mã: POW) ngày 12/3 thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu chưa sử dụng cho các mục đích thanh toán và nhỏ hơn 50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.
Ban đầu, tổng công ty dự định dùng số tiền 411 tỷ đồng để thanh toán Hợp đồng mua bán khí LNG Tái hóa phục vụ giai đoạn chạy thử nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.
Hiện tại, ban lãnh đạo muốn chuyển đổi số tiền này sang mục đích thanh toán Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu (EPC) nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.
Đồng thời thay đổi thời gian giải ngân hợp đồng EPC này từ quý IV/2025 đến quý I/2026, sang trong cả năm 2026.
Trong thời gian số tiền thu được từ đợt chào bán chưa sử dụng cho các mục đích thanh toán thì sẽ được dùng để đầu tư vào các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn phù hợp.
Trước đó, PV Power đã chào bán thành công 281 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức 10.000 đồng/cp, qua đó thu về hơn 2.810 tỷ đồng (trong đó dự chi gần 2.400 tỷ để thanh toán hợp đồng EPC Nhơn Trạch 3&4 và còn 411 tỷ thanh toán hợp đồng mua khí LNG).
Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 là tổ hợp điện khí LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) đầu tiên tại Việt Nam, do PV Power làm chủ đầu tư với quy mô khoảng 1,4 tỷ USD. Dự án đã vận hành thương mại từ cuối năm 2025 và bên cấp khí LNG duy nhất là PV Gas theo hợp đồng 25 năm.
Tổ hợp nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3&4. Ảnh: VGP.
Theo thông tin từ PV Gas, đơn vị này đang chủ động đa dạng hóa nguồn LNG nhập khẩu. Tổng công ty có kế hoạch nhập khẩu 3 chuyến LNG nửa đầu năm 2026 và đã thu xếp thành công 2 chuyến tàu (mỗi chuyến khoảng 70.000 tấn) từ Qatar và Đông Nam Á.
Trong đó, sáng ngày 10/3, tàu chở LNG FAT’H AL KHAIR đã cập cảng Kho cảng LNG Thị Vải, mang theo khoảng 63.000 tấn LNG, tương đương khoảng 87 triệu Sm³ khí tự nhiên.
Đây là chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên của PV Gas trong năm 2026. Lô hàng do tổng công ty thu xếp, được xếp hàng ngày 26/2/2026 và sau hành trình vận chuyển quốc tế đã cập cảng Thị Vải an toàn.
PV Gas cho biết nhờ chiến lược mua hàng sớm trước khi xung đột bùng phát nên đã chốt được mức giá cạnh tranh, thấp hơn đến 50% so với giá thị trường. Hiện PV Gas đang tích cực lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến hàng thứ 3.
Trước khi nhập hàng, PV Gas có lượng tồn kho khả dụng 15.000 tấn cùng lộ trình nhập khẩu chặt chẽ, qua đó đảm bảo đủ nguồn cung phục vụ sản xuất điện đến hết tháng 4/2026. Giai đoạn tiếp theo từ tháng 5/2026, đơn vị sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn hàng nhập khẩu.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/pv-power-doi-phuong-an-su-dung-411-ty-mua-khi-lng-trong-dot-chao-ban-co-phan-2026312191142786.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/