Phú Tài báo lãi 131 tỉ đồng quí III, vẫn có thể đạt mục tiêu lợi nhuận năm sau sự cố hoả hoạn

Dự kiến Phú Tài có thể vượt 8% kế hoạch doanh thu năm và đạt đúng chỉ tiêu lợi nhuận năm đề ra là 460 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Phú Tài (Mã: PTB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh quí IV/2020.

9 tháng đầu năm, Phú Tài đạt 4.021 tỉ đồng doanh thu thực hiện, tăng 3% so với cùng kì. Trong đó, mảng gỗ đem về tới hơn nửa doanh thu, tăng gấp rưỡi cùng kì và đạt 2.133 tỉ đồng. Mảng đá đạt 1.098 tỉ đồng, chiếm 27% cơ cấu doanh thu và chỉ tăng 7%. Trái lại, doanh thu mảng ô tô lại giảm tới 47% còn 755 tỉ đồng, đóng góp khoảng 19% vào doanh thu.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 316 tỉ đồng, giảm 17% so với cùng kì. Dù chiếm hơn nửa tổng doanh thu nhưng mảng đá chỉ đạt 152 tỉ đồng lãi trước thuế, thấp hơn lợi nhuận trước thuế mảng đá là 170 tỉ đồng. Lợi nhuận mảng đá giảm tới 33% trái lại mảng gỗ tăng trưởng tới 73% so với cùng kì. Mảng ô tô ghi nhận lỗ hơn 7 tỉ đồng.

Năm 2020, công ty đặt mục tiêu 5.160 tỉ đồng doanh thu, 460 tỉ đồng lãi trước thuế. Như vậy, sau 9 tháng Phú Tài đã thực hiện được 78% kế hoạch doanh thu và 69% lợi nhuận cả năm.

Nếu tính riêng quí III, Phú Tài đạt khoảng 1.456 tỉ đồng doanh thu, tăng 11% nhưng lãi trước thuế lại giảm gần 10% so với cùng kì năm 2019 còn 131 tỉ đồng.

Về kế hoạch quí IV, Phú Tài dự kiến đạt gần 1.560 tỉ đồng doanh thu hợp nhất, 144 tỉ đồng lợi nhuận. Dự kiến cả năm 2020, doanh thu có thể vượt 8% kế hoạch, đạt 5.581 tỉ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận có thể đạt đúng với kế hoạch đề ra.

Vào lúc 21h15 ngày 4/9 tại nhà máy Phước Thành xí nghiệp Thắng Lợi đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại kho thành phẩm, vật tư, bao bì đóng gói của nhà máy. Đến 4h sáng ngày 5/9, sự cố đã được khống chế. Công ty cho biết không có thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ hàng hóa, nhà xưởng rộng 6.000 m2 bị thiêu rụi.

Phú Tài cho biết toàn bộ nhà xưởng thiết bị, vật tư hàng hóa đã mua bảo hiểm đầy đủ.

Trước đó, vào gần cuối tháng 8, HĐQT của công ty đã phê duyệt dự án đầu tư nhà máy chế biến gỗ nội thất tại Bình Định nhằm đón sóng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm đồ gỗ.

Công ty cho biết thêm các khách hàng về sản phẩm đồ gỗ trong nhà, đặc biệt dòng sản phẩm nhà bếp từ Mỹ đã và đang dịch chuyển các đơn hàng từ Trung Quốc về Việt Nam với sản lượng rất lớn.

Thời gian bắt đầu thực hiện dự án là tháng 9/2020 và dự kiến hoàn thành tháng 3/2021. Tổng mức đầu tư cả ba giai đoạn là 429 tỉ đồng. Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 1 là 321,4 tỉ đồng trong đó vốn cố định là 201,4 tỉ đồng, vốn lưu động là 120 tỉ đồng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/phu-tai-bao-lai-131-ti-dong-qui-iii-van-co-the-dat-muc-tieu-loi-nhuan-nam-sau-su-co-hoa-hoan-2020101608112307.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/