Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu qua đời

Sau thời gian lâm bệnh nặng, dù đã được Ban Thường vụ Thành ủy, thường trực UBND TPHCM tạo điều kiện nghỉ ngơi, điều trị bệnh, được tập thể y bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu đã từ trần vào lúc 14 giờ 40 chiều nay 20/2 ngày tại nhà riêng,… hưởng dương 53 tuổi.

Chiều 20/2, nguồn tin riêng của báo Tiền Phong xác nhận dù đã được tập thể giáo sư, y bác sỹ hết lòng cứu chữa, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu đã từ trần vào lúc 14 giờ 40 chiều nay, 20/2 tại bệnh viện nhà riêng, hưởng dương 53 tuổi

Theo quyết định phân công công tác thành viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu giúp Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách lĩnh vực thi đua khen thưởng, đồng thời trực tiếp phụ trách các lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, văn hóa - thể dục thể thao, xuất bản - báo chí, y tế - quản lý dược, lao động - thương binh và xã hội, công tác giảm nghèo bền vững, quản lý công chức - viên chức, xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách.

Bà Nguyễn Thị Thu chỉ đạo các chương trình, công trình như chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công trình Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc, Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững...

Đầu năm 2018, sau khi phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, bà Nguyễn Thị Thu đã được Ban Thường vụ Thành ủy, thường trực UBND TPHCM quan tâm, tạo điều kiện để được nghỉ ngơi và điều trị tại nhiều bệnh viên có uy tín trong và ngoài nước. Bà đã được các chuyên gia, tập thể y bác sỹ hết lòng chăm sóc, điều trị hơn một năm qua.

Bà Nguyễn Thị Thu sinh ngày 25/7/1966 quê quán xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.

Bà Thu có trình độ Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Chính trị, Cao học Kinh tế chính trị. Bà được kết nạp Đảng tháng 6/1996.

Từ 11/1985 – 9/1996 bà Nguyễn Thị Thu phụ trách khu vực Tiểu thủ Công nghiệp Quận 5. Bà học Trung cấp Chính trị, Trung cấp Thanh vận (Hệ tập trung) tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng (1987 – 1988); Phó Chủ tịch Hội đồng Nữ Thanh (1989 – 1990); Ủy viên Ban Chấp hành Quận Đoàn 5, Chủ tịch Hội đồng Nữ Thanh, Trưởng Khối Phổ thông trung học, Trưởng Khối Công nhân Lao động, Bí thư Chi đoàn Cơ quan Quận Đoàn 5.

Từ 9/1996 – 7/1999 bà Thu là Phó Ban Quản lý chợ Hòa Bình, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ chợ Hòa Bình (1996 – 1999).

Từ 7/1999 – 8/2000 bà Thu là Phó Giám đốc Công ty Thương mại quận 5.

Từ 8/2000 – 10/2003: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận 5 khoá VIII (2000 – 2005), Bí thư Quận Đoàn 5, Bí thư Chi bộ Cơ quan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn khóa VII (2001 – 2005).

Từ 10/2003 – 3/2009: Bí thư Đảng ủy Phường 12, Đại biểu HĐND phường 12, Đại biểu HĐND Quận 5 khóa IX; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 5 khóa IX (2005 – 2010), Trưởng phòng Kinh tế Quận 5; Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Dân vận Quận ủy Quận 5.

Từ 3/2009 – 12/2013, bà Thu giữ chức Phó Bí thư, Bí thư huyện ủy, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá VIII (2005 – 2010) và khoá IX (2010 – 2015).

Từ 12/2013 – 12/2015 bà Thu là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X, Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

Tháng 12/2015, bà Nguyễn Thị Thu được HĐND TPHCM khóa VIII bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2010 - 2015. Cùng được bầu vào chức vụ này còn có ông Lê Văn Khoa tại thời điểm ấy đang giữ chức giám đốc Sở Công thương.

Tháng 6/2016, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa IX, bà Nguyễn Thị Thu (và cả ông Lê Văn Khoa) tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Văn Khoa cũng bị bệnh nặng và đã xin thôi chức Phó Chủ tịch.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/pho-chu-tich-ubnd-tphcm-nguyen-thi-thu-qua-doi-120984.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/