Philippines sẽ không áp đặt lệnh cấm nhập khẩu gạo vì lo ngại El Niño

Theo Bộ Nông nghiệp Philippines (DA), nước này sẽ không áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với gạo nhập khẩu trong bối cảnh chuẩn bị ứng phó với đợt El Niño được dự báo sẽ đạt đỉnh vào cuối năm, theo Hãng thông tấn Philippines (PNA)

Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel Jr. đưa ra thông tin trên dù vụ thu hoạch lúa trong nước sẽ bắt đầu vào tháng 9. Theo ông, quyết định này nhằm bảo đảm nguồn cung gạo ổn định đến năm sau.

"Một đợt El Niño lớn được dự báo sẽ xảy ra vào khoảng tháng 11 - 12. Vì vậy, chúng tôi cần xây dựng lượng dự trữ đệm đủ để đáp ứng nhu cầu trong các tháng 12/2026 - tháng 4/2027“, ông Tiu Laurel cho biết bên lề chuyến kiểm tra thị trường tại Chợ Công cộng Mới Las Piñas hôm thứ Ba (4/8).

Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, lượng gạo nhập khẩu của nước này đã vượt mốc 3 triệu tấn, nhằm chủ động tích trữ nguồn cung để ứng phó với các rủi ro trong thời gian tới.

"Tính đến hôm qua, lượng gạo nhập khẩu đã đạt 3,3 triệu tấn. Tôi theo dõi số liệu này hằng tuần và có thể khẳng định sẽ không có lệnh cấm nhập khẩu", Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel Jr. cho biết.

Tuy nhiên, ông Tiu Laurel cho rằng giá lúa tươi tại ruộng sẽ không giảm xuống mức quá thấp như trong vụ thu hoạch mùa mưa năm ngoái, khi lượng gạo nhập khẩu tăng mạnh.

"Tôi hy vọng như vậy. Tôi tin giá lúa sẽ không giảm xuống dưới mức 8 - 12 PHP/kg", ông nói với Hãng thông tấn Philippines (PNA) qua tin nhắn WhatsApp.

Theo ông, mức giá thu mua lúa tươi hợp lý mà các thương lái nên áp dụng là khoảng 20 - 21 PHP/kg.

Để hỗ trợ nông dân, Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel Jr., đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Cơ quan Thực phẩm Quốc gia (NFA), cho biết NFA sẽ tăng thu mua lúa theo cơ chế linh hoạt trong vụ mùa mưa, với khối lượng lớn hơn và giá cao hơn.

"Điểm khác biệt so với năm ngoái là NFA đã sẵn sàng thu mua lúa. Chúng tôi có thể mua tới 500.000 tấn lúa từ nông dân trong nước, điều mà năm ngoái chưa làm được", ông Tiu Laurel cho biết.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp Philippines đã phân bổ khoảng 20 tỷ PHP cho chương trình thu mua lúa trong nước, cao hơn đáng kể so với mức 9 tỷ PHP của năm trước.

"Ngân sách đã tăng hơn gấp đôi. Điều đó chắc chắn sẽ hỗ trợ người nông dân", ông Tiu Laurel nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, NFA sẽ thu mua lúa tươi và lúa mới thu hoạch từ nông dân Philippines với giá 21 PHP/kg. Đối với lúa khô, mức giá thu mua dao động từ 25 - 27 PHP/kg.

Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel Jr. cũng chỉ đạo Cơ quan Thực phẩm Quốc gia (NFA) giải phóng kho dự trữ ngay trong tháng 9 để chuẩn bị cho đợt thu mua lúa quy mô lớn.

Theo ông, chính phủ sẽ đẩy nhanh việc xuất kho lượng gạo dự trữ lâu năm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thông qua chương trình bán gạo với giá 20 PHP/kg.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/philippines-se-khong-ap-dat-lenh-cam-nhap-khau-gao-vi-lo-ngai-el-nino-20268512823569.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/