Phiên 22/9: Cổ phiếu ngân hàng vẫn chưa hồi phục

Mặc dù thị trường có pha lội ngược dòng ngoạn mục, cổ phiếu ngân hàng vẫn giao dịch phân hoá với biên độ không quá lớn. Tính chung toàn ngành, nhóm này vẫn giảm nhẹ và lấy đi 0,02 điểm phần trăm của VN-Index.

Sau thông tin chính thức Fed nâng lãi suất, VN-Index giảm nhanh gần 10 điểm về gần 1.200 điểm và thậm chí đã thủng mốc này. Tuy vậy, ngưỡng hỗ trợ tâm lý đã giúp chỉ số bật nhẹ và dần hồi phục về đường tham chiếu. Dòng tiền hiện tại vẫn trong trạng thái thận trọng khi lực cầu chỉ mang tính thăm dò và lực cung giá thấp không quá lớn. 

Mặc dù thị trường có pha lội ngược dòng ngoạn mục, nhưng phần lớn các nhóm ngành chỉ duy trì được trạng thái phân hoá. Riêng nhóm ngân hàng có 9 mã giảm, 14 mã tăng và 4 mã đứng giá tham chiếu với biên độ không đáng kể. Tính chung toàn ngành, cổ phiếu ngân hàng vẫn giảm nhẹ và lấy đi 0,02 điểm phần trăm của VN-Index. 

Tại chiều giảm, nổi bật nhất là "anh cả" VCB, mặc dù đã thu hẹp biên độ nhưng đóng cửa vẫn giảm tới 1,1% xuống thị giá 78.000 đồng/cp và là mã ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số. Một số cổ phiếu vốn hoá lớn cũng gây sức ép lên chỉ số trong phiên còn có VPB (0,7%), CTG (0,6%) và MSB (0,6%).

Ngược lại, nhiều cổ phiếu nhà băng đảo chiều thành công và nỗ lực duy trì sắc xanh đến cuối phiên, điển hình như mã VIB tăng mạnh 2,3% lên 22.500 đồng/cp. Đây cũng là phiên giao dịch đánh dấu đà hồi phục sau chuỗi phiên giảm từ đỉnh gần nhất là 27.090 đồng/cp.

Một số bluechip cùng ngành cũng diễn biến tích cực về cuối phiên nhưng biên độ không quá lớn, ví dụ như BID (1,2%), STB (0,9%), ACB (0,9%), TPB (0,4%), SHB (0,4%), SHB (0,4%), MBB (0,2%) và TCB (0,1%). 

Trong phiên giao dịch hôm nay, ngân hàng là ngành hiếm hoi bị dòng tiền rút ra và thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp chưa đến 1.130 tỷ đồng. Trong khi đó, kênh giao dịch thoả thuận sôi động trở lại với một số giao dịch đáng chú ý như VPB (131 tỷ đồng), MBB (116 tỷ đồng),...

Bên cạnh đó, khối ngoại chưa có động thái giải ngân trở lại nhóm này và bán ròng gần 90 tỷ đồng. Dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài tập trung rút khỏi các cổ phiếu VCB (33 tỷ đồng), CTG (27 tỷ đồng), OCB (18 tỷ đồng)... và gần như không mua ròng mã nào. 

 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/phien-229-co-phieu-ngan-hang-van-chua-hoi-phuc-202292216837926.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/