Phản đối tỉ lệ chia 7:3, tại sao bà Thảo đòi 51% cổ phần của Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên mà không phải Tập đoàn Trung Nguyên?

Phiên tòa xét xử vụ li hôn của vợ chồng ông “vua” cà phê Trung Nguyên diễn ra cả ngày 21/2. Kết thúc phần tranh luận, ông Vũ và bà Thảo vẫn chưa nhất trí phương án phân chia tài sản.

Hai vợ chồng tranh nhau từng tỉ đồng

Với các thông tin tại phiên tòa xét xử, hiện tài sản tranh chấp giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo gồm:

13 bất động sản (đủ điều kiện pháp lý) trị giá hơn 725 tỉ đồng. Trong số đó, ông Vũ đang nắm 6 bất động sản trị giá khoảng 350 tỷ đồng, còn bà Thảo đang nắm 7 bất động sản trị giá khoảng 375 tỷ đồng. Ông Vũ đồng ý mức chia 50/50, bà Thảo sẽ phải thanh toán lại 12 tỉ đồng cho ông Vũ.

Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng trong các ngân hàng tương đương hơn 2.000 tỷ đồng. Ông Vũ yêu cầu chia tỉ lệ 70/30, theo đó phần bà Thảo là 630 tỉ, ông Vũ nhận 1.472 tỉ đồng.

phan doi ti le chia 73 tai sao ba thao doi 51 co phan cua cong ty cp dau tu trung nguyen ma khong phai tap doan trung nguyen
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ yêu cầu tỉ lệ chia 70/30 tại phiên tòa ngày 21/2. Ảnh: Như Huỳnh

Cổ phần tại Tập đoàn Trung Nguyên, gồm 7 công ty là Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty CP Cà phê Trung Nguyên, Công ty CP Hòa tan Trung Nguyên, Công ty CP Trung Nguyên Franchise, Công ty TNHH Đầu tư du lịch Đặng Lê, Công ty TNHH Vũ Nguyên Đắk Nông. Giá trị được thẩm định là 5.654 tỷ đồng. Ông Vũ muốn hưởng 70% và chia bà Thảo 30%.

Như vậy tổng tài sản tranh chấp của 2 vợ chồng lãnh đạo Trung Nguyên ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo có giá trị gần 8.400 tỷ đồng.

Phản đối tỷ lệ chia 7:3, bà Thảo cho rằng việc phân chia tài sản hiện vật theo tỷ lệ này là vô chừng, thiếu căn cứ về mặt pháp lý.

Bà Thảo đề nghị chia cho bà 51% cổ phần trong Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên, 15% trong Tập đoàn Trung Nguyên và sở hữu căn nhà trên đường Tú Xương.

Về phần con, bà Thảo yêu cầu ông Vũ chi 20% cổ phần để hoán đổi tiền cấp dưỡng cho 4 người con. Tuy nhiên, ông Vũ chỉ đồng ý cấp dưỡng cho 4 người con mỗi năm 10 tỉ đồng, tức mỗi người con là 2,5 tỉ đồng.

Như vậy, kết thúc 2 phiên tranh luận của ngày 21/2, cả hai đều chưa thống nhất được phương án chia tài sản. Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 25/2.

Tại sao hai vợ chồng phải tranh cãi gay gắt?

Hiện nay ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang nắm giữ 61,66% cổ phần (trong đó, 1,66% được thừa kế từ ông Đặng Mơ là bố ông Vũ) tại Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nắm 30%, mẹ ông Vũ là bà Lê Thị Ước nắm 6,68% và một cá nhân ẩn danh khác nắm giữ 1,66%.

Nếu theo phương án chia tỉ lệ 70/30, ông Vũ sẽ sở hữu 64,66% Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên (bao gồm 1,66% cổ phần là tài sản thừa kế) còn bà Thảo chỉ còn 27%, thấp hơn tỷ lệ sở hữu hiện tại.

phan doi ti le chia 73 tai sao ba thao doi 51 co phan cua cong ty cp dau tu trung nguyen ma khong phai tap doan trung nguyen
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại phiên tòa ngày 21/2. Ảnh: Như Huỳnh

Còn theo phương án của bà Thảo là chia 51% cổ phần Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên cho bà, sau ly hôn, ông Vũ sẽ chỉ còn nắm 40.66%. Ông Vũ sẽ không còn quyền quyết định tại công ty này cũng như Tập đoàn Trung Nguyên, bởi Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên chiếm đến 70% cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên.

Tuy nhiên, nếu chia đôi theo tỉ lệ 50/50 theo quy định chung, tỉ lệ sở hữu của ông Vũ và bà Thảo lần lượt là 46,66% và 45% cổ phần tại Trung Nguyên. Như vậy, nếu gộp chung cổ phần từ mẹ ông, số cố phần của ông Vũ là 53,34%, ông Vũ sẽ vẫn là người nắm quyền kiểm soát tại Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên và dĩ nhiên là cả Tập đoàn Trung Nguyên.

Như vậy, mấu chốt tranh luận của phiên tòa xoay quanh việc sở hữu tỷ lệ cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên, có nghĩa là một trong hai người là ông Vũ và bà Thảo nếu "làm chủ" được công ty "chủ chốt" này sẽ đương nhiên điều phối được cả Tập đoàn Trung Nguyên, tài sản được thẩm định "bề nổi" với giá trị là 5.654 tỷ đồng.

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/phan-doi-ti-le-chia-73-tai-sao-ba-thao-doi-51-co-phan-cua-cong-ty-cp-dau-tu-trung-nguyen-ma-khong-phai-tap-doan-trung-nguyen-121138.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/