|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Phạm Công Danh

Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình không thừa nhận trách nhiệm tại Trustbank

Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình không thừa nhận trách nhiệm tại Trustbank

Tại Cơ quan điều tra, bị can Đặng Thanh Bình không nhận trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình...
Thời sự -12:25 | 25/03/2018
Vụ thiệt hại nghìn tỷ tại VNCB: Nguyên Phó Thống đốc NHNN không nhận trách nhiệm

Vụ thiệt hại nghìn tỷ tại VNCB: Nguyên Phó Thống đốc NHNN không nhận trách nhiệm

Theo cáo trạng, ông Đặng Thanh Bình (nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đã có hành vi để Phạm Công Danh tham gia quản lý, nắm giữ cổ phần chi phối để điều hành Ngân hàng Đại Tín, tạo điều kiện cho Danh và các đồng phạm gây thiệt hại tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB)… Tuy nhiên, bị can này không thừa nhận trách nhiệm đối với hành vi được cho là 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' này.
Tài chính -07:20 | 24/03/2018
Hàng chục ha nhà đất của 'đại gia' bị thu hồi, kê biên vì nợ xấu

Hàng chục ha nhà đất của 'đại gia' bị thu hồi, kê biên vì nợ xấu

Hàng chục ha đất và hàng trăm căn nhà của các "đại gia" một thời như Phạm Công Danh, Thuận Thảo, Hứa Thị Phấn bị thu hồi, kê biên vì nợ xấu.
Nhà đất -09:09 | 24/02/2018
Những đại án kinh tế sắp được xét xử sau Tết

Những đại án kinh tế sắp được xét xử sau Tết

Sắp tới đây, ba đại án kinh tế gồm vụ Phạm Công Danh liên quan đến thiệt hại 6.126 tỷ đồng tại VNCB, PVN mất 800 tỷ đồng đầu tư vào OceanBank và 10 nguyên cán bộ Navibank liên quan vụ Huyền Như sẽ được đưa ra xét xử.
Tài chính -19:00 | 20/02/2018
Sân vận động Chi Lăng được bán 'thần tốc' như thế nào?

Sân vận động Chi Lăng được bán 'thần tốc' như thế nào?

Sân Chi Lăng được bán rồi xẻ ra nhiều lô đất nhỏ, để Tập đoàn Thiên Thanh của ông Phạm Công Danh dễ dàng đem đi cầm ngân hàng vay vốn, cho thấy sự dễ dãi trong việc bán nhà đất công ở Đà Nẵng.
Nhà đất -10:35 | 10/02/2018
Điều tra bổ sung dấu hiệu Phạm Công Danh 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Điều tra bổ sung dấu hiệu Phạm Công Danh 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Có 6 vấn đề cần được làm rõ trong vụ án Phạm Công Danh và Trầm Bê cùng đồng phạm gây thiệt hại 6.126 tỷ đồng tại 4 ngân hàng gồm VNCB, Sacombank, BIDV, TPBank.
Tài chính -09:06 | 07/02/2018
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê gây thiệt hại 6.100 tỷ

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê gây thiệt hại 6.100 tỷ

Sáng 7/2, Hội đồng xét xử dự kiến sẽ tuyên án đối với ông Phạm Công Danh, ông Trầm Bê và 44 bị cáo khác tại đại án gây thiệt hại 6.126 tỷ đồng tại 4 ngân hàng BIDV, Sacombank, TPBank và VNCB. Tuy nhiên sau nhiều ngày nghị án, HĐXX thấy còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Tài chính -06:15 | 07/02/2018
Trầm Bê xin lỗi HĐQT Sacombank và mong được cải tạo chứ không giam giữ, Phan Huy Khang mong hưởng án treo

Trầm Bê xin lỗi HĐQT Sacombank và mong được cải tạo chứ không giam giữ, Phan Huy Khang mong hưởng án treo

Lời sau cùng tại phiên tòa chiều nay (2/1), bị cáo Trầm Bê mong muốn được cải tạo hoặc hưởng mức án nhẹ nhất, bị cáo Phan Huy Khang mong hưởng án treo, bị cáo Phạm Công Danh mong thu hồi 4.500 tỷ đồng.
Tài chính -16:22 | 01/02/2018
Phạm Công Danh thừa nhận có chủ quan về hành vi, mong nhân viên 3 ngân hàng và Thiên Thanh hưởng án nhẹ nhất

Phạm Công Danh thừa nhận có chủ quan về hành vi, mong nhân viên 3 ngân hàng và Thiên Thanh hưởng án nhẹ nhất

Chiều nay, ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Sacombank) và 44 bị cáo khác sẽ nói lời sau cùng liên quan đến đại án tiêu cực xảy ra tại VNCB gây thất thoát số tiền 6.127 tỉ đồng.  
Tài chính -14:36 | 01/02/2018
Xét xử Phạm Công Danh sáng 1/2: Bị cáo Danh xin xác định làm rõ 4.500 tỷ đồng là có số tiền 2.600 tỷ đồng vay tại BIDV không

Xét xử Phạm Công Danh sáng 1/2: Bị cáo Danh xin xác định làm rõ 4.500 tỷ đồng là có số tiền 2.600 tỷ đồng vay tại BIDV không

Trong khi Viện kiểm sát cho rằng, 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ không phải vật chứng của vụ án thì ông Phạm Công Danh lại khẳng định 4.500 tỷ đồng hoàn toàn là vật chứng, là số tiền sai phạm, phải dùng để khắc phục hậu quả.
Tài chính -06:41 | 01/02/2018
Đại án Trầm Bê: Luật sư đề nghị rút truy tố cựu lãnh đạo BIDV Gia Định

Đại án Trầm Bê: Luật sư đề nghị rút truy tố cựu lãnh đạo BIDV Gia Định

Phiên tòa xét xử ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB) sôi nổi ở phần xác định trách nhiệm của các bị cáo tại BIDV Gia Định cũng như về xử lý vật chứng hàng ngàn tỉ đồng.
Thời sự -20:53 | 30/01/2018
Xét xử Phạm Công Danh sáng 30/1: Phạm Công Danh xin trình bày để khắc phục hậu quả

Xét xử Phạm Công Danh sáng 30/1: Phạm Công Danh xin trình bày để khắc phục hậu quả

3 ngân hàng không phải là người phạm tội cũng không phải là chủ thể chiếm đoạt hay sử dụng trái phép tài sản của VNCB nên không phải là chủ thể phải chịu trách nhiệm theo Bộ luật hình sự.
Tài chính -06:30 | 30/01/2018
Xét xử Phạm Công Danh chiều 29/1: Phải xác định ông Trần Hiệp là cá nhân hay pháp nhân đi vay

Xét xử Phạm Công Danh chiều 29/1: Phải xác định ông Trần Hiệp là cá nhân hay pháp nhân đi vay

Luật sư bào chữa Phạm Công Danhcho rằng , nếu coi 6.126 tỷ đồng 3 ngân hàng phải hoàn trả CB là vật chứng vụ án thì khoản 4.500 tỷ tăng vốn cũng phải được coi là vật chứng vụ án và phải làm rõ.  
Tài chính -13:57 | 29/01/2018
Xét xử Phạm Công Danh sáng 29/1: Chỉ truy thu tiền từ 3 ngân hàng thì chưa đủ để khắc phục hậu quả của vụ án

Xét xử Phạm Công Danh sáng 29/1: Chỉ truy thu tiền từ 3 ngân hàng thì chưa đủ để khắc phục hậu quả của vụ án

Về việc VKS đề nghị HĐXX dành cho bị cáo Danh quyền được khởi kiện VNCB (nay là CB) bằng một vụ án dân sự để đòi lại, luật sư cho rằng không có tranh chấp nào giữa ông Danh và VNCB. Ông Danh chỉ muốn khắc phục hậu quả, trả lại cho ngân hàng nhà nước.
Tài chính -06:41 | 29/01/2018
Số tiền thiệt hại 6.126 tỷ đồng tại VNCB ai sẽ bồi thường?

Số tiền thiệt hại 6.126 tỷ đồng tại VNCB ai sẽ bồi thường?

Mặc dù, 3 ngân hàng đã gửi đơn cầu cứu đến Hiệp hội Ngân hàng về khoản tiền thiệt hại 6.126 tỷ đồng tại VNCB nhưng VKS vẫn bảo lưu quan điểm đề nghị thu số tiền trên từ 3 ngân hàng.
Tài chính -15:00 | 28/01/2018
Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.