PENM III cuối cùng đã thoái hết vốn khỏi Hòa Phát

Sau ba lần đăng ký bán ra liên tục, quỹ PENM III mới bán hết 76,5 triệu cổ phiếu HPG và không còn là cổ đông của Hòa Phát.

PENM III cuối cùng đã thoái hết vốn khỏi Hòa Phát - Ảnh 1.

Một tòa chung cư của Hòa Phát tại Hà Nội. (Ảnh: Song Ngọc).

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa cho biết quỹ PENM III đến từ Đức đã bán toàn bộ gần 7,1 triệu cổ phiếu HPG trong giai đoạn từ 23/2 đến 4/3/2021. Tính theo thị giá khoảng 46.000 đồng/cp, PENM III đã thu về hơn 320 tỷ đồng từ đợt thoái vốn này.

Cuối tháng 11 năm ngoái, PENM III đăng ký bán sạch 76,5 triệu cổ phiếu HPG đang nắm giữ tại thời gian đó, lý do là sắp đóng quỹ sau thời gian dài đầu tư. Thực tế, PENM III chỉ bán hơn 10 triệu cổ phần.

Sau đó, quỹ này tiếp tục đăng ký bán 66,5 triệu đơn vị HPG còn lại trong tháng 1 và 2/2021 nhưng cũng không giao dịch hết, còn lại 7,1 triệu cổ phiếu để bán trong đợt cuối nói ở trên. Lý do những lần giao dịch bất thành luôn là "giá thị trường không đạt kỳ vọng".

Trước đó, trong ba tháng cuối năm 2018, PENM III từng hai lần đăng ký thoái vốn khỏi Hòa Phát, mỗi lần dự định bán 20 triệu đơn vị, nhưng cả hai lần đều không thực hiện được như kế hoạch.

Ông Hans Christian Jacobsen – Giám đốc điều hành của PENM III cũng là một Thành viên HĐQT của Tập đoàn Hoà Phát.

Trong tháng 2 vừa qua, Hòa Phát tiêu thụ 189.000 tấn thép xây dựng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu giảm sút trong tháng Tết Tân Sửu và dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

PENM III cuối cùng đã thoái hết vốn khỏi Hòa Phát - Ảnh 2.

 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/penm-iii-cuoi-cung-da-thoai-het-von-khoi-hoa-phat-20210309144250205.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/