Bảy quốc gia thành viên OPEC+ sẽ nâng mục tiêu sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày trong tháng 6, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp. Thông báo từ OPEC+ sau cuộc họp trực tuyến cho biết mức tăng này tương đương với mức đã thỏa thuận cho tháng 5, sau khi trừ đi phần đóng góp của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) – quốc gia đã rời liên minh vào ngày 1/5, theo Reuters.
Các nguồn tin từ OPEC+ và giới phân tích cho biết, động thái này nhằm khẳng định nhóm sẵn sàng gia tăng nguồn cung ngay khi căng thẳng tại Trung Đông kết thúc, đồng thời phát đi tín hiệu rằng OPEC+ vẫn duy trì hoạt động bình thường bất chấp việc UAE rời khỏi liên minh.
Ông Jorge Leon, chuyên gia phân tích tại Rystad và là cựu quan chức OPEC, nhận định: “OPEC+ đang gửi đi một thông điệp kép tới thị trường: duy trì sự ổn định dù UAE rời đi, và khẳng định quyền kiểm soát dù tác động thực tế còn hạn chế.”
“Mặc dù sản lượng tăng trên giấy tờ, tác động thực sự đối với nguồn cung vật chất vẫn rất hạn chế do những rào cản tại eo biển Hormuz. Đây không hẳn là việc bổ sung thêm các thùng dầu, mà là tín hiệu cho thấy OPEC+ vẫn là bên nắm quyền quyết định.”
Theo thỏa thuận, hạn ngạch của Arab Saudi – nhà sản xuất lớn nhất trong OPEC+ – sẽ tăng lên mức 10,291 triệu thùng/ngày vào tháng 6, cao hơn nhiều so với sản lượng thực tế. Trước đó, quốc gia này đã báo cáo sản lượng thực tế trong tháng 3 với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) là 7,76 triệu thùng/ngày.
7 quốc gia thành viên tham gia cuộc họp hôm Chủ Nhật bao gồmArab Saudi, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman. Sau khi UAE rời đi, OPEC+ hiện có 21 thành viên (bao gồm cả Iran). Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chỉ có 7 quốc gia này cùng với UAE tham gia vào các quyết định về sản lượng hàng tháng.
Căng thẳng khu vực Trung Đông, bắt đầu từ ngày 28/2, cùng việc eo biển Hormuz bị đóng cửa sau đó đã làm đình trệ hoạt động xuất khẩu của các thành viên OPEC+ gồm Arab Saudi, Iraq, Kuwait cũng như UAE. Trước khi xung đột nổ ra, đây là những quốc gia duy nhất trong nhóm có khả năng gia tăng sản lượng.
Các giám đốc điều hành dầu mỏ tại vùng Vịnh và các thương nhân dầu mỏ toàn cầu cho biết, ngay cả khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được khôi phục, sẽ phải mất vài tuần, thậm chí vài tháng để các dòng chảy dầu mỏ trở lại trạng thái bình thường.
Tình trạng gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong 4 năm qua, vượt ngưỡng 125 USD/thùng. Giới phân tích bắt đầu dự báo về tình trạng thiếu hụt nhiên liệu bay trên diện rộng trong vòng 1 đến 2 tháng tới và sự gia tăng mạnh mẽ của lạm phát toàn cầu.
Theo báo cáo của OPEC vào tháng trước, sản lượng dầu thô từ tất cả các thành viên OPEC+ đạt mức trung bình 35,06 triệu thùng/ngày trong tháng 3, giảm 7,7 triệu thùng/ngày so với tháng 2. Trong đó, Iraq và Arab Saudi ghi nhận mức giảm lớn nhất do xuất khẩu bị hạn chế.
Thông báo cũng cho biết 7 quốc gia thành viên OPEC+ sẽ họp lại vào ngày 7/6.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/opec-quyet-dinh-tang-san-luong-dau-tho-188000-thungngay-trong-thang-6-20265473827737.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/