Ông Trump: Tôi làm Tổng thống vì nước vì dân, mất 5 tỉ USD có đáng gì

Ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc làm Tổng thống khiến cho ông thiệt hại từ 2 đến 5 tỉ USD do ông không thể tiếp tục công việc kinh doanh. Tuy vậy, ông Trump tỏ ra không hối hận về quyết định của mình.

Nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 21/10, ông Trump cho biết: "Tôi có thể khẳng định việc làm Tổng thống khiến tôi mất 2-5 tỉ USD, đó là số tiền mà tôi có thể kiếm được nếu tôi tiếp tục làm kinh doanh. Công việc làm ăn của tôi từng rất tốt, lẽ ra tôi có thể kiếm cả đống tiền. Nhưng cũng chẳng sao".

Ông còn nói: "Nếu được làm lại, tôi sẽ không ngần ngại chọn làm Tổng thống một lần nữa, bởi vì tôi dư sức chịu được những thiệt hại đó nên cũng chẳng có gì khác nhau".

"Cho dù tôi mất 2 tỉ hay 5 tỉ USD cũng không quan trọng. Tôi không quan tâm. Tôi đang làm việc vì đất nước, vì nhân dân"

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại Nhà Trắng ngày 21/10

Theo Reuters, hiện không có bằng chứng nào cho thấy ông Trump mất hàng tỉ USD từ khi trở thành Tổng thống. Theo số liệu của tạp chí Forbes hồi tháng 3 năm nay, giá trị tài sản ròng của ông Trump là 3,1 tỉ USD, không thay đổi so với năm ngoái.

Tháng 8 vừa qua, ông Trump cũng kêu ca về chuyện mất cả đống tiền vì làm Tổng thống, Forbes cho biết: "Ông Trump không mất 3-5 tỉ USD. Thu nhập của ông ta còn lâu mới được 3 tỉ USD".

Mặc dù khối tài sản của ông Trump không thay đổi, vị trí của ông trên bảng xếp hạng tỉ phú thế giới Forbes đã nhảy 51 bậc, từ vị trí 766 năm 2018 lên số 715 năm 2019. Nguyên nhân là một số tài phiệt đứng trên ông có tài sản giảm sút trong khi khối bất động sản của ông Trump vẫn giữ giá.

Khác với các Tổng thống Mỹ trước đây, ông Trump từ chối cung cấp bản khai thuế thu nhập của mình và cương quyết đối đầu Quốc hội cũng như tòa án để giữ bí mật tình hình tài chính cá nhân.

Những cáo buộc lạm dụng quyền lực để trục lợi 

Cuối tuần trước, ông Trump đưa ra đề xuất tổ chức hội nghị Thượng đỉnh G7 năm 2020 tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral của ông tại bang Miami. Đề xuất này sau đó đã gặp phải phản ứng dữ dội từ chính trị gia cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa với nhiều cáo buộc ông Trump lợi dụng chức vụ để tư lợi.

Tối Chủ nhật vừa qua (20/10) thông qua Twitter, ông Trump tuyên bố từ bỏ ý định tổ chức sự kiện tại resort của mình, đồng thời bày tỏ sự giận dữ vì "làm ơn mắc oán":

Donald Trump

Đoạn tweet của ông Trump về việc hủy bỏ kế hoạch tổ chức Thượng đỉnh G7 tại resort của ông. Ảnh chụp màn hình.

Tạm dịch: "Tôi tưởng rằng mình sử dụng Trump National Doral ở Miami để tiếp đón các lãnh đạo G7 là một việc rất tốt cho quốc gia. Khu Doral này rộng lớn, hoành tráng, diện tích hàng trăm hecta, ngay gần Sân bay Quốc tế Miami, có các phòng họp và phòng tiệc khổng lồ, và mỗi đoàn khách sẽ được ở một tòa nhà riêng gồm 50-70 phòng.

Tổ chức ở đây sẽ tốt hơn những nơi khác. Tôi tuyên bố ý định này là vì tôi sẵn sàng tổ chức sự kiện KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN hoặc nếu luật cho phép thì KHÔNG TỐN MỘT ĐỒNG CHI PHÍ đối với đối với nước Mỹ.

Nhưng như thường lệ, thế lực truyền thông và Đảng Dân chủ thù địch lại nổi điên lên. Vì vậy, thể theo ý muốn của bọn truyền thông, Đảng Dân chủ và Sự thù địch phi lí của họ, tôi sẽ không xem xét tổ chức Thượng đỉnh G7 năm 2020 tại Trump National Doral nữa. Chúng tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm các địa điểm thay thế ngay lập tức, có thể bao gồm cả Trại Quân sự David. Xin cảm ơn".

Ông Trump hiện đang đối mặt với nhiều chỉ trích và một số cuộc điều tra liên quan tới vấn đề tài chính, kinh doanh bất động sản. Đảng Dân chủ Hạ viện còn đang điều tra luận tội với cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền lực trong quan hệ với Ukraine để bôi xấu đối thủ chính trị của mình là ứng viên Tổng thống 2020 Joe Biden.

Ông Joe Biden từng là Phó Tổng thống Mỹ dưới thời ông Obama. Con trai ông là Hunter Biden từng làm lãnh đạo công ty khí đốt lớn nhất Ukraine. Ông Trump cho rằng cha con nhà Biden đã lợi dụng quyền lực Phó Tổng thống để tư lợi từ Ukraine. Trong một cuộc điện thoại ngày 25/7, ông Trump đã đề nghị Tổng thống Ukraine điều tra cha con Joe Biden.

Sau đó, ông Trump còn tiếp tục đề nghị cả Trung Quốc điều tra nhà Biden. Phía Trung Quốc sau đó từ chối vì không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

Mặc dù lớn tiếng chỉ trích và liên tục đòi điều tra đối thủ với cáo buộc tư lợi ở nước ngoài, chính ông Trump lại đang sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng (resort) xa xỉ trên khắp thế giới. Sau khi ông tuyên thệ nhậm chức, công việc quản lí các resort này đa phần được chuyển sang cho các con của ông nhưng bản thân ông Trump vẫn nắm quyền sở hữu.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Đáp ứng Chính trị (CRP) – một tổ chức phi lợi nhuận, phi  đảng phái tại Washington, ông Trump hiện sở hữu khối tài sản trị giá 130 triệu USD ở 30 quốc gia do những người con của ông quản lí thông qua các quĩ ủy thác.

Tổng thống Trump: Làm việc vì nước vì dân, tôi mất 5 tỉ USD có đáng gì - Ảnh 4.

Ba người con của Tổng thống Trump vui mừng bên nhau, từ trái qua phải: Donald Jr., Ivanka và Eric Trump, năm 2016. Ảnh: Associated Press.

Sau khi đắc cử năm 2016, ông Trump đã cam kết sẽ không tìm kiếm các thương vụ làm ăn mới với nước ngoài trong khi làm Tổng thống. Tuy nhiên ông chưa hề thoái vốn khỏi Trump Organization – tổ chức sử dụng tên của ông để phát triển bất động sản trên khắp thế giới.

Theo tờ Los Angeles Times, hai con trai của Tổng thống Trump đang điều hành Trump Organization và tổ chức này thu về hàng chục triệu USD mỗi năm. Trump Organization còn đang đẩy mạnh phát triển nhiều dự án tại Ireland, Ấn Độ, Indonesia và Uruguay, cũng như cho thuê thương hiệu Trump tại các nước như Thổ Nhĩ Kỳ hay Philippines.

Cô con gái Ivanka Trump và con rể Jared Kushner cũng đồng thời là cố vấn của Tổng thống Trump. Vào ngày Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ăn tối tại resort Mar-a-Lago của ông Trump tại bang Florida tháng 4/2017, Ivanka đã được phía Trung Quốc cấp phép cho ba thương hiệu về trang sức, túi xách và dịch vụ spa.

Kể từ khi cha cô trở thành chủ Nhà Trắng đến nay, Ivanka đã được Trung Quốc cấp phép cho hàng chục thương hiệu, giúp cô có thể dễ dàng tiếp cận nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong hoạt động kinh doanh.

trump xi family 2017 xinhua

Cô con gái Ivanka Trump (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng cha mẹ và vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2017. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hoạt động làm ăn của Hunter Biden có thể khiến người cha Joe Biden đối lúc khó xử, nhưng hiện chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy nhà Biden kiếm lợi bất chính nhờ quyền lực thời còn đương chức Phó Tổng thống.

Ông Robert Maguire – Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức cho hay: "Tôi không thấy có cáo buộc đáng tin cậy nào về chuyện công việc của Hunter Biden mang lại lợi ích tài chính cho Joe Biden. 

Với Tổng thống Trump, chúng ta đều biết rằng hai con trai của ông ta đang đi khắp nước Mỹ và cả thế giới để kiếm tiền cho một công ty mà cá nhân Tổng thống Trump được hưởng lợi nhuận".

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/tong-thong-trump-lam-viec-vi-nuoc-vi-dan-toi-mat-5-ti-usd-co-dang-gi-20191022121554336.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/