Ông Trump hoãn tăng thuế lên 250 tỉ USD hàng hóa để tránh ngày quốc khánh Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo qua Twitter rằng Mỹ sẽ hoãn tăng thuế đối với 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, chuyển từ ngày 1/10 sang 15/10.

Ông Trump cho biết quyết định hoãn tăng thuế này được đưa ra theo lời đề nghị của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và bởi vì Trung Quốc sẽ kỉ niệm 70 năm ngày quốc khánh vào hôm 1/10.

Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ tăng hơn 5% sau thông báo trên của ông Trump.

trump delay tax hike

Dòng tweet của ông Trump chiều 11/9 theo giờ Mỹ, tức rạng sáng 12/9 giờ Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Tạm dịch: "Theo đề nghị của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và vì thực tế là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ kỉ niệm lễ Quốc khánh lần thứ 70 vào ngày 1/10 tới, chúng tôi đã đồng ý thể hiện thiện chí bằng việc hoãn ngày tăng thuế đối với 250 tỉ USD hàng Trung Quốc (từ 25% lên 30%), từ ngày 1/10 như kế hoạch lùi sang ngày 15/10." 

Ngày 23/8, ông Trump tuyên bố trên Twitter kế hoạch tăng thuế đối với 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, từ mức hiện tại là 25% lên 30% kể từ ngày 1/10.

Ngoài ra, ông Trump lên kế hoạch áp thuế suất 15% lên khoảng 270 tỉ USD hàng Trung Quốc trước đó không bị đánh thuế. 

Hôm 1/9 vừa qua, đợt thuế quan đầu tiên đối với khoảng 110 tỉ USD hàng hóa đã có hiệu lực. Nếu đàm phán giữa hai bên không có tiến triển đáng kể, Mỹ sẽ áp dụng thuế suất 15% lên 160 tỉ USD hàng Trung Quốc còn lại.

Ông Trump từng có ý định nâng thuế suất đối với hàng Trung Quốc lên gấp đôi nhưng rồi đồng ý chỉ tăng 5 điểm % sau khi các cố vấn của ông và các CEO tập đoàn lớn hết lời can ngăn. Sau đó, ông Trump bày tỏ hối hận vì đã không nâng thuế cao hơn.

Dự kiến trong tháng 10, các quan chức cấp cao hai bên sẽ gặp nhau hai bên để đàm phán về các vấn đề thương mại.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-trump-hoan-tang-thue-len-250-ti-usd-hang-hoa-den-sau-ngay-quoc-khanh-trung-quoc-2019091206580335.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/