Ông Trump giục Trung Quốc liên hệ đàm phán để xoa dịu thương chiến

Trong một thông điệp phát đi hôm 15/4, Tổng thống Trump đã kêu gọi Trung Quốc liên lạc với Mỹ để bắt đầu đàm phán thương mại.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters).

Hôm 15/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Trung Quốc liên lạc với ông để bắt đầu đàm phán nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại đang leo thang chóng mặt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Quả bóng đang ở bên sân Trung Quốc. Trung Quốc cần đạt thoả thuận với chúng tôi. Chúng tôi không cần phải đạt thoả thuận với họ”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chia sẻ khi đọc một tuyên bố do ông Trump đưa ra.

“Không có sự khác biệt giữa Trung Quốc và bất kỳ quốc gia nào khác, ngoại trừ việc họ lớn hơn nhiều và Trung Quốc muốn những gì chúng ta có, những gì mọi quốc gia đều muốn - người tiêu dùng Mỹ - hay nói cách khác, họ cần tiền của chúng ta”, tuyên bố tiếp tục.

Thông điệp mà bà Leavitt phát đi là một dấu hiệu mới cho thấy Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục tỏ ra cứng rắn, hàm ý chưa có hồi kết nào cho cuộc chiến thương mại giữa hai siêu cường lớn nhất thế giới.

Một ngày trước, theo các nguồn tin của Bloomberg, Trung Quốc đã ra lệnh cho các hãng hàng không trong nước không được tiếp nhận thêm máy bay Boeing. Đây là động thái mới nhất của Bắc Kinh nhằm trả đũa việc ông Trump tăng thuế lên tới 145% đối với hàng hoá Trung Quốc.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào đầu ngày 15/4, Tổng thống Trump đã chỉ trích Trung Quốc. Ông nói rằng chính quyền Bắc Kinh “vừa từ bỏ thoả thuận lớn với Boeing” mà cả hai nước đã ký kết trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Ở diễn biến khác, chính quyền ông Trump cho biết họ đang đàm phán với hàng chục đối tác nhằm thúc giục họ hạ thấp rào cản thương mại để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế quan đối ứng.

Vào ngày 10/4, Mỹ đã tạm hoãn các mức thuế đối ứng cao hơn trong 90 ngày để các nước có thời gian đàm phán. Riêng thuế đối ứng với Trung Quốc tăng lên 125% và cộng với mức thuế 20% liên quan đến hoạt động buôn lậu fentanyl, hàng hoá từ đất nước tỷ dân phải chịu tổng thuế suất tới 145%.

Theo lời bà Leavitt, ông Trump đang xem xét ít nhất 15 đề xuất từ các quốc gia khác và vị tổng thống đã làm rõ với cấp dưới rằng “ông muốn đích thân ký tất cả các thoả thuận đó”.

“Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi rất hiểu điều đó, nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể công bố một số thoả thuận sớm thôi”, Thư ký báo chí Nhà Trắng nói thêm mà không nêu rõ quốc gia nào sắp đạt được thoả thuận.

Cho đến nay, Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa có sự tương tác ở cấp cao. Trái lại, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chỉ trích và tăng thuế quan lên hàng hoá của nhau, theo Bloomberg.

Phía Nhà Trắng nhấn mạnh rằng Trung Quốc phải liên hệ trước để bắt đầu đàm phán, trong khi phía Bắc Kinh cho biết họ không rõ các yêu cầu của Mỹ.

 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-trump-giuc-trung-quoc-lien-he-dam-phan-de-xoa-diu-thuong-chien-20254167233596.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/