Ông Trump đổi giọng ‘không vội’ lập thỏa thuận với Iran, thị trường chú ý tín hiệu tàu dầu rời Vịnh Ba Tư

Tổng thống Donald Trump cho rằng sự kiên nhẫn sẽ mang lại lợi thế cho Mỹ trên bàn đàm phán nên đã chỉ đạo các đại diện của ông không vội vàng lập thỏa thuận với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm ô khi xuống chuyên cơ Air Force One vào ngày 22/5. (Ảnh: AFP).

Vào ngày 24/5, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi các nhà đàm phán Mỹ không vội vàng lập thỏa thuận với Iran để chấm dứt chiến sự và mở cửa eo biển Hormuz.

Theo ông, sự kiên nhẫn mang lại lợi thế cho Washington trong quá trình đàm phán, dù cuộc xung đột đã gây ra cú sốc năng lượng toàn cầu và khiến giá xăng dầu ở Mỹ leo thang.

Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social: “Các cuộc đàm phán đang diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng, và tôi đã thông báo cho các đại diện của mình không nên vội vàng lập thỏa thuận vì thời gian đang có lợi cho chúng ta... Cả hai bên phải thận trọng và làm việc cho đúng. Không được phép để xảy ra sai sót!”.

Ngoài ra, ông cho biết Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran cho đến khi thỏa thuận “được hoàn tất, xác nhận và ký kết”.

Theo MS Now, thỏa thuận đang được đàm phán - nếu được ký kết thành công - sẽ mở lại eo biển Hormuz, chấm dứt mọi giao tranh, giải phóng một số tài sản bị đóng băng của Tehran và tạo cơ chế cho các cuộc đàm phán tiếp theo để hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Trong bài viết ở Truth Social nói trên, ông Trump cũng nhấn mạnh Iran sẽ không được phép “mua hoặc phát triển vũ khí hoặc bom hạt nhân”.

Cùng ngày, các quan chức Mỹ cho biết các nhà đàm phán vẫn đang thảo luận về ngôn ngữ chính xác của những vấn đề then chốt và có thể mất vài ngày để cả hai bên đi đến thống nhất. Nói ngắn gọn, sẽ không có văn bản nào được ký kết trong ngày 24/5.

Siêu tàu chở dầu thô rời Vịnh Ba Tư

Một siêu tàu chở dầu thô từ Iraq đến Trung Quốc đã rời Vịnh Ba Tư và vượt qua khu vực phong tỏa của Mỹ để tiến vào Biển Arab, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp diễn.

Cụ thể, dữ liệu theo dõi hàng hải do Bloomberg tổng hợp cho thấy siêu tàu Eagle Verona đã di chuyển từ Vịnh Oman vào Biển Arab, mang theo khoảng 2 triệu thùng dầu thô của Iraq. Con tàu dự kiến cập cảng Ninh Ba của Trung Quốc vào ngày 12/6.

Thị trường dầu mỏ đang theo dõi sát các chuyến tàu rời Vịnh Ba Tư, sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2. Động thái này đã khiến phần lớn tàu thuyền không thể rời khu vực, đồng thời cản trở nhiều tàu khác tiến vào trung tâm xuất khẩu dầu khí quan trọng của thế giới.

Việc Eagle Verona rời Vịnh Ba Tư diễn ra sau khi tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng Al Hamra thực hiện chuyến vận chuyển nhiên liệu siêu lạnh đầu tiên từ Vịnh Ba Tư đến Ấn Độ kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát. 

Phía Iran cho biết 33 tàu, bao gồm tàu chở dầu, tàu container và các phương tiện thương mại khác, đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua sau khi được Hải quân thuộc Islamic Revolutionary Guard Corps cho phép.

Trong khi đó, Hải quân Mỹ cho biết họ đã chuyển hướng khoảng 100 tàu thương mại trong suốt 6 tuần phong tỏa các cảng của Iran.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-trump-doi-giong-khong-voi-lap-thoa-thuan-voi-iran-thi-truong-chu-y-tin-hieu-tau-dau-roi-vinh-ba-tu-202652573420324.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/