Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Getty Images).
Vào ngày 27/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran đã sẵn sàng cho một cuộc chiến khốc liệt với Mỹ, nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao để không "bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cho hòa bình".
Ông Aragchi đưa ra tuyên bố trên trong chương trình “Meet the Press” của đài NBC News, ngay sau kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước. Mỹ và Iran vẫn đang mắc kẹt trong xung đột quân sự kể từ cuối tháng 2, khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu bị đe dọa và kéo giá dầu thô lên cao.
Ngoại trưởng Iran phát biểu: “Chúng tôi chẳng có lý do gì để quay lại con đường ngoại giao cả, nhưng tôi vẫn đang nỗ lực vì cho rằng các bên không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cho hòa bình.
Chúng tôi sẵn sàng đàm phán cũng như sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức... Chúng tôi kiên quyết chống lại bất kỳ hành động gây hấn nào nhắm vào mình, ngay cả khi điều đó dẫn đến một cuộc chiến tranh hủy diệt”.
Trước đó, vào ngày 25/9, ông Araghchi đã đề xuất mở cửa eo biển Hormuz và nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ trong vòng 7 ngày nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump chấp nhập các điều kiện của Tehran.
Tuy nhiên, các nguồn tin của tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết ông Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Iran. Tổng thống Mỹ còn đang cân nhắc không kích Tehran trở lại sau kỳ bầu cử Quốc hội giữa kỳ vào tháng 11.
Trong cuộc phỏng vấn riêng biệt với NBC News, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michael Waltz nhận xét đề xuất mới nhất của Iran là một "nước đi đầy nhạo báng nhằm đưa ra một phương án mà họ biết rõ là không thể chấp nhận được".
Các điều kiện ngừng bắn của Tehran bao gồm Mỹ chấm dứt các “hành động gây hấn”, kết thúc lệnh phong tỏa hải quân và chiến tranh kinh tế, cũng như giải phóng các tài sản của Iran, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei.
Trong tuyên bố mới nhất, ông Araghchi cho biết các bên trung gian giữa Mỹ và Iran vẫn chưa chuyển phản hồi chính thức nào từ ông Trump tới Tehran. Ông nhấn mạnh: "Chỉ có giải pháp thông qua đàm phán mới có thể phá vỡ thế bế tắc hiện tại".
Song song với đó, các lãnh đạo quân sự của Iran tiếp tục khẳng định họ sẵn sàng tiếp tục chiến đấu chống lại Mỹ.
Hãng thông tấn Iranian Student News Agency dẫn lời ông Amir Hatami, Tổng tư lệnh quân đội Iran: “Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Chúng ta đã giành chiến thắng nhưng cần phải củng cố thắng lợi này. Kẻ địch - vốn đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề - sẽ còn phải tiếp tục đối mặt với những đòn giáng mạnh mẽ hơn nữa từ các binh sĩ Iran”.
Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đã cản trở nghiêm trọng các chuyến hàng năng lượng từ Trung Đông, đẩy giá dầu tăng vọt và làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu.
Trong phiên giao dịch sáng 28/9 tại châu Á, giá hợp đồng tương lai dầu thô Brent giao tháng 11 có thời điểm tăng 1,8% lên 106,3 USD/thùng, trong khi đó dầu WTI tăng 1,3% lên 96,3 USD/thùng.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-trump-bac-de-xuat-ngung-ban-iran-canh-bao-san-sang-cho-cuoc-chien-huy-diet-voi-my-202692871524715.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/