Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kì 2015 - 2020 được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kì 2020 - 2025.

Theo Báo Đà Nẵng, sáng 22/10, Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng khoá XXII đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXII. 

Kết quả, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Thành uỷ gồm 14 người, khuyết một người theo Đề án nhân sự, sẽ bổ sung trong nhiệm kì 2020 - 2025.

Hội nghị đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kì 2015 - 2020 giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kì 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kì 2020-2025. (Ảnh: Văn Nở/ Báo Đà Nẵng).

Hội nghị cũng bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Quận uỷ Hải Châu nhiệm kì 2015 - 2020; ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giữ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kì 2020 - 2025.

Các uỷ viên Ban Thường vụ gồm: ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ; bà lê Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ; ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP; ông Nguyễn Quốc Hương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP; ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP; ông Võ Công Chánh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Thành uỷ; ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ; ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - Chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân TP; ông Ngô Xuân Thắng - Bí thư Quận uỷ Thanh Khê; ông Vũ Quang Hùng - Bí thư Quận uỷ Liên Chiểu.

Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khoá mới cũng đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ gồm 10 người, khuyết một người, để bầu bổ sung trong nhiệm kì 2020 - 2025 theo cơ cấu Đề án nhân sự.

Hội nghị đã bầu bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ làm Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Thành uỷ nhiệm kì 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Quảng (SN 1969, quê quán Hải Phòng, học vị Tiến sĩ Luật) - tân Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - từng giữ các chức vụ sau.

Tháng 8/2012: Ông Quảng được bầu giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng.

Tháng 9/2014: Ông Quảng được bổ nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự VKSND tối cao.

Tháng 5/2015: Ông Quảng được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm VKSND tối cao tại TP HCM, sau đó được bổ nhiệm làm Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM khi viện này được thành lập.

Tháng 6/2017: ông Quảng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) VKSND tối cao.

Tháng 9/2018: ông Nguyễn Văn Quảng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Tháng 12/2019: Ông Quảng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kì 2015 - 2020.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-nguyen-van-quang-duoc-bau-lam-bi-thu-thanh-uy-da-nang-20201022095046357.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/