Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch tỉnh An Giang

Cùng ngày 11/4, Thủ tướng ra quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 11/4, Thủ tướng ra quyết định giao quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch tỉnh An Giang - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang. Ảnh: Báo An Giang.

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1964, tại xã Bình Mỹ (Châu Phú). Từ tháng 9/1986 đến tháng 5/2007, ông công tác tại Trường đại học An Giang, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm.

Sau đó, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang. Tháng 1/2013, ông Bình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu. Tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh (khóa VIII), ông Bình được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2011- 2016).

Cùng ngày, Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Cả hai quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-nguyen-thanh-binh-giu-chuc-chu-tich-tinh-an-giang-va-pho-chu-tich-thai-nguyen-20190412230255104.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/