Ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó ban Tuyên giáo Trung ương được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết tại phiên họp sáng nay 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trước đó, vào chiều 7/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình danh sách 14 thành viên Chính phủ để Quốc hội phê chuẩn. Trong đó, ông Nguyễn Hồng Diên được trình phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh ngày 16/3/1965; quê quán tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử-Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp.

Trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Hồng Diên đã từng đảm nhận nhiều chức vụ tại Thái Bình như Bí thư Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Tháng 4/2018, ông Nguyễn Hồng Diên được hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông giữ cả hai chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trong 3 tháng rồi làm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sau đó, ông giữ chức vụ Phó ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII và Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-nguyen-hong-dien-giu-chuc-bo-truong-bo-cong-thuong-20210408164626402.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/