Ông Ngô Văn Quý thay ông Nguyễn Đức Chung tạm thời điều hành chống dịch COVID-19

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng thời là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) chống dịch COVID-19 sẽ tạm thời thay ông Nguyễn Đức Chung điều hành công việc tại BCĐ.

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội thay ông Nguyễn Đức Chung tạm thời điều hành chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng thời là Phó Trưởng BCĐ chống dịch COVID-19 sẽ tạm thời thay ông Nguyễn Đức Chung điều hành công việc tại BCĐ (Ảnh: Tổ quốc).

Ngày 12/8, thông tin từ báo Tin tức/TTXVN, về công tác phòng chống dịch tại Ban Chỉ đạo (BCĐ) chống dịch COVID-19 của Hà Nội, ông Ngô Văn Quý (Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Phó Trưởng BCĐ chống dịch COVID-19) tạm thời phụ trách các cuộc họp.

"Sẽ có sự phân công của Uỷ ban, trước mắt tôi là Phó trưởng ban sẽ chủ trì, chỉ đạo công tác phòng chống dịch" - ông Quý cho biết.

Theo Zingnews, trả lời phỏng vấn về những phân công, điều chỉnh nhân sự tại UBND TP Hà Nội sau khi Thủ tướng kí quyết định tạm đình chỉ chức vụ ông Nguyễn Đức Chung chiều ngày 11/8, ông Quý cho hay hiện chưa có thông tin gì. 

"Việc này Thường vụ Thành ủy sẽ phân công, lãnh đạo nào phụ trách, lãnh đạo nào thường trực thì Thường trực Thành ủy sẽ chỉ đạo", ông Quý chia sẻ với Zingnews. 

Hiện UBND thành phố Hà Nội hiện có 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố là Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản, Nguyễn Quốc Hùng, Ngô Văn Quý.

Theo phân công của Chủ tịch UBND Hà Nội trước đó, ông Ngô Văn Quý phụ trách lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ và theo dõi các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa Thể thao; Sở Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội...

Trước đó, ngày 11/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kí quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo qui định của pháp luật.

Hiện tại, tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội vẫn đang được kiểm soát. Tính đến nay, thành phố ghi nhận 149 ca nhiễm, 121 ca đã bình phục.

Thành phố đã xét nghiệm nhanh cho 75.104 người trong tổng số 98.440 người về từ Đà Nẵng. Kết quả cho thấy 13 trường hợp dương tính, nhưng xét nghiệm lại bằng PCR đều âm tính. Khi xét nghiệm PCR cho 859 người, các chuyên gia phát hiện một trường hợp dương tính (là bệnh nhân số 752 tại huyện Phúc Thọ).

Thành phố đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch từ trước đến nay cả về con người, cơ chế, phương thức phối hợp giữa các lực lượng theo mức độ diễn biến dịch bệnh xảy ra, cao hơn một mức so với kịch bản phê duyệt từ đầu.

Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát những trường hợp từ Đà Nẵng về và hoàn thành xét nghiệm PCR trước ngày 20/8.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-ngo-van-quy-thay-ong-nguyen-duc-chung-tam-thoi-dieu-hanh-chong-dich-covid-19-20200812151325258.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/