Ông lớn dầu mỏ thế giới khôi phục đường ống dẫn dầu quan trọng, công suất 7 triệu thùng/ngày

Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết đường ống dẫn dầu Đông-Tây đã hoạt động trở lại với công suất khoảng 7 triệu thùng mỗi ngày.

Theo Reuters, Saudi Arabia đã khôi phục hoàn toàn công suất đường ống dẫn dầu Đông-Tây sau khi bị thiệt hại bởi xung đột Mỹ -Iran khiến sản lượng sụt giảm.

Sau khi hoàn tất sửa chữa, đường ống đã có thể hoạt động trở lại, bơm khoảng 7 triệu thùng dầu mỗi ngày, theo thông báo của Bộ Năng lượng hôm Chủ nhật.

Cùng với đó, Bộ cho biết sản lượng tại mỏ dầu Manifa ngoài khơi bờ biển phía Đông đã được khôi phục hoàn toàn, đạt khoảng 300.000 thùng/ngày sau khi chịu thiệt hại từ các cuộc tấn công.

Trong khi đó, công tác khôi phục sản lượng tại mỏ Khurais ở khu vực nội địa vẫn đang được triển khai, sau khi ghi nhận mức sụt giảm khoảng 300.000 thùng/ngày.

Thông báo được đưa ra sau khi hãng thông tấn nhà nước Saudi Press Agency tuần trước cho biết một trạm bơm trên tuyến đường ống Đông–Tây bị tấn công, khiến sản lượng giảm khoảng 700.000 thùng/ngày.

Nguồn tin dẫn lời Bộ Năng lượng cũng cho biết các cuộc tấn công vào hai mỏ Manifa và Khurais đã khiến tổng sản lượng giảm khoảng 600.000 thùng/ngày.

Saudi Arabia và các quốc gia GCC, bao gồm Kuwait, Qatar, Bahrain và UAE đã hứng chịu các đợt tấn công từ Iran. Tehran tuyên bố các mục tiêu nhằm vào tài sản của Mỹ trong khu vực. Hôm thứ Sáu, Qatar công bố video cho thấy các cơ sở dân sự và năng lượng bị tấn công.

Đường ống Đông–Tây, kết nối mỏ dầu Abqaiq ở phía Đông với thành phố Yanbu bên bờ Biển Đỏ, đóng vai trò là tuyến vận chuyển then chốt đối với nguồn cung dầu toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh Iran đóng cửa eo biển Hormuz.

Việc phong tỏa eo biển này đã làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, kéo theo giá năng lượng tăng mạnh trên thị trường quốc tế. Dù một thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực từ thứ Ba, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn gần như đình trệ.

Theo S&P Global, trong giai đoạn sau lệnh ngừng bắn được đưa ra, chỉ có 22 tàu bật hệ thống nhận dạng tự động rời eo biển, so với khoảng 135 lượt tàu/ngày trước khi xung đột bùng phát.

Trong diễn biến mới nhất, theo CNBC, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) hôm Chủ nhật cho biết quân đội nước này sẽ tiến hành phong tỏa toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran, bắt đầu từ 10h sáng thứ Hai (giờ miền Đông Mỹ). Đồng thời, CENTCOM nhấn mạnh Mỹ sẽ không cản trở các tàu thuyền di chuyển đến và rời khỏi các cảng không thuộc Iran.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột trong các cuộc đàm phán tại Pakistan.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-lon-dau-mo-the-gioi-khoi-phuc-duong-ong-dan-dau-quan-trong-cong-suat-7-trieu-thungngay-2026413103945821.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/