Ông Lê Phước Vũ: Quý II Hoa Sen sẽ có lãi, dự báo thị trường thép tiếp tục khó khăn

Dự báo về năm 2023, Hoa Sen nhận định vẫn còn nhiều khó khăn. Xuất khẩu thép tiềm ẩn nhiều thách thức trong bối cảnh kinh tế vĩ mô, xung đột địa - chính trị còn nhiều bất ổn.

Quang cảnh cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Hoa Sen Group. (Ảnh: Hoa Sen Group) 

Sáng ngày 10/3, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group - Mã: HSG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ tài chính 2022-2023 (1/10/2022-30/9/2023). Tính tới 9 giờ, buổi họp có sự tham dự của 255 cổ đông, đại diện cho 56,92% cổ phần có quyền biểu quyết và đủ điều kiện tiến hành.Kết thúc cuộc họp, ĐHĐCĐ đã thông qua toàn bộ các tờ trình.

Dự báo về năm 2023, doanh nghiệp nhận định vẫn còn nhiều khó khăn. Xuất khẩu thép tiềm ẩn nhiều thách thức trong bối cảnh kinh tế vĩ mô, xung đột địa - chính trị còn nhiều bất ổn.

Bên cạnh đó, việc cạnh tranh gay gắt tại thị trường nội địa, các chính sách thắt chặt tiền tệ, giá thép cán nóng còn nhiều biến động phức tạp có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành.

ĐHĐCĐ đã thông qua hai phương án kế hoạch kinh doanh. Phương án một, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu 34.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, lần lượt thấp hơn 32% và 60% so với kết quả của niên độ trước. Trong khi đó, ở phương án hai, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 36.000 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, cao hơn 20%.

Lãnh đạo Hoa Sen Group trình bày kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2022-2023. (Ảnh: Đăng Nguyên)

Bên cạnh đó, tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án chi trả cổ tức của niên độ 2021 - 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ tối đa 3%. Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán. 

Đồng thời, doanh nghiệp cũng báo cáo cổ đông về lộ trình kế hoạch đưa CTCP Nhựa Hoa Sen lên sàn chứng khoán. Cụ thể, năm 2023 sẽ chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nếu thích hợp sẽ tiến hành IPO trong giai đoạn 2024-2026.

CTCP Nhựa Hoa Sen vốn điều lệ 300 tỷ đồng, thành lập 28/4/2022 và đến tháng 7/2022, Hoa Sen Group đã chuyển giao hoàn toàn mảng kinh doanh nhựa cho đơn vị này. Hiện, công ty có ba nhà máy hoạt động tại ba miền với công suất 80.000 tấn/năm. 

Đối với Hoa Sen Home, giai đoạn 2022 - 2024 sẽ tập trung mở rộng hệ thống. Sau đó, 2024 - 2026 sẽ nghiên cứu lộ trình để thành lập CTCP Hoa Sen Home và chuyển giao mảng phân phối vật liệu xây dựng, nội thất cho công ty này sau khi được thành lập.

Phần thảo luận:

Tại sao HSG đặt kế hoạch thận trọng năm nay? Nhận định tình hình xuất khẩu thời gian tới? Tập đoàn có biện pháp ứng phó thế nào với biến động giá thép cán nóng?

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Hoa Sen Group trả lời: Ngành thép đặc thù với giá nguyên liệu biến động, chu kỳ ngắn, bất thường, biên độ lớn nên kinh doanh lấy lợi nhuận dựa trên lợi nhuận biên nếu giá cán nóng đi ngang thì lợi nhuận ko cao, dù doanh thu lớn.

Kế hoạch niên độ này thận trọng bởi, 5 tháng đầu kỳ trước công ty có lợi nhuận ròng hơn 1.200 tỷ đồng nhưng 7 tháng sau đó lỗ lại gần 1.000 tỷ đồng. Báo cáo quý I niên độ này cũng lỗ gần 700 tỷ đồng, tháng 1/2023 lại lỗ hơn 100 tỷ đồng. Như vậy, sau 4 tháng đã lỗ khoảng 800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm đáng mừng là tháng 2/2023 đã có lợi nhuận ròng khoảng 50 tỷ đồng và tháng 3/2023 dự kiến lãi ròng 100 tỷ đồng. Như vậy, quý II sẽ có lời và yên tâm là cổ phiếu không bị cắt margin.

Tình hình thị trường năm nay vẫn sẽ khó khăn. Hàng tồn kho công ty đủ dùng đến tháng 5, kỳ vọng tháng 3 tới tháng 5 có lời để bù lỗ cho 4 tháng đầu năm. Năm nay, nếu lãi 1 tỷ đồng đã là thành công mà lãi 100 - 300 tỷ đồng thì đáng khen thưởng cho Ban Giám đốc.

Điểm tích cực là công ty có tình hình tài chính lành mạnh, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu khoảng 0,3-0,4 lần so với trung bình 2 lần của ngành. Nợ trung - dài hạn của công ty bằng không và hệ thống 10 nhà máy là vốn đầu tư tự có.

Công ty vay nợ khoảng 3.000 tỷ đồng nhưng hàng tồn kho còn khoảng 8.000 tỷ đồng, như vậy 5.000 tỷ là tiền mặt nếu "quả đất có vấn đề" thì vẫn yên tâm Hoa Sen không bao giờ phá sản.

Hoa Sen đã tạo được nhu cầu từ thương hiệu, giá tôn bán cao hơn đối thủ khác 10% và lợi nhuận biên xuất khẩu cao hơn đối thủ 3-5%, mà chi phí tài chính, khấu hao lại thấp nhất.

Khoảng 4 năm nữa chi chí khấu hao về không nhưng các nhà máy vẫn có thể hoạt động thêm 20-30 năm nữa. Khi đó, các nhà máy vẫn sẽ "in tiền" mà chỉ tốn chi phí, bảo trì, bảo dưỡng vốn chiếm phần nhỏ trong giá thành.

Bên cạnh đó công ty có chiến lược đầu tư đội ngũ thích hợp và đã ứng dụng công nghệ vào điều hành quản lý.

Rủi ro công nợ khách hàng lớn của doanh nghiệp bất động sản có ảnh hưởng gì tới Hoa Sen?

Ông Vũ cho biết ngay trước 30 Tết âm lịch năm nay công nợ đã về không, chưa có năm nào được như vậy. Cửa hàng nào còn công nợ thì không có tiền ăn tết. Do đó, công ty không có tình trạng nợ xấu. Công ty đã hiểu tình trạng của bất động sản rồi nên không bán nợ, mà đi theo kiểu bán lẻ là như vậy.

Đánh giá ngành thép 2023, giai đoạn xấu đã qua chưa?

Ông Vũ nhận định giai đoạn khó nhất là cuối năm ngoái đã đi qua. Ba tháng tới doanh nghiệp vẫn lời khoẻ nhưng giai đoạn sau chưa nói trước được.

Tiềm năm phát triển của CTCP Nhựa Hoa Sen và định hướng cho mảng nhựa

Ông Lê Phước Vũ: Doanh thu mảng nhựa gần 2.000 tỷ/năm. Ở thị trường Việt Nam, Nhựa Hoa Sen chỉ đi sau hai ông lớn là Nhựa Bình Minh và Nhựa Tiền Phong. Năm nay dự kiến lợi nhuận ròng mảng này khoảng 100 tỷ đồng, tương đương EPS ở mức 3.000 đồng thì không tệ, nhưng trước giờ bị che phủ bởi con số quá lớn của Tập đoàn mẹ.

Việc tách công ty nhựa ra cũng là để gia tăng lợi ích cho cổ đông, cho lãnh đạo doanh nghiệp tự định phướng phát triển, vùng vẫy đuổi theo các "anh lớn", dự kiến tập đoàn mẹ chỉ nắm tỷ lệ dưới 50%.

Ông Vũ chia sẻ Hoa Sen Home cũng tương tự, đúng thời điểm sẽ tách ra, khi mà số lượng của hàng từ 200 - 300 (khoảng năm 2024 - 2026). Như vậy thì nhiệm vụ lịch sử của Tập đoàn Hoa Sen đã gần xong.

Ngoài ra, ông Vũ cũng tiết lộ ý định thành lập Quỹ Đại Tùng Lâm Hoa Sen và đưa hết cổ phiếu HSG của ông sở hữu cho quỹ này quản lý khi ông xuất gia. 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-le-phuoc-vu-quy-ii-hoa-sen-se-co-lai-du-bao-thi-truong-thep-tiep-tuc-kho-khan-202339111214544.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/