Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành làm Phó Thủ tướng

Sáng 8/4, Quốc hội phê chuẩn Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng.

Quốc hội vừa thông qua nghị quyết phê chuẩn chức Phó Thủ tướng với các ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Nghị quyết phê chuẩn có hiệu lực thi hành ngay.

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành làm Phó Thủ tướng  - Ảnh 1.

Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. (Ảnh: Báo Thanh tra).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sinh năm 1964; quê quán xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kế toán kiểm toán, Kỹ sư Kinh tế.

Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ 1991-1995, ông Khái là cán bộ, Phó phòng Kế toán Liên hiệp Khoa học sản xuất In - LIKSIN.

Từ năm 1996, ông bắt đầu công tác tại Kiểm toán Nhà nước, từng trải qua nhiều vị trí như Kiểm toán viên, Phó phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam (tại TP HCM); Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực phía Nam; Phó kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực IV; Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực V.

Từ 3/2007 - 3/2014, ông làm Phó tổng Kiểm toán Nhà nước.

Từ tháng 3/2014 - 6/2014, ông được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, hơn một năm sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Từ tháng 10/2015 - 10/2017, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Ông giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ từ tháng 10/2017.

Tại Đại hội XIII cuối tháng 1, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, sau đó được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành làm Phó Thủ tướng  - Ảnh 2.

Tân Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. (Ảnh: Anninhthudo).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh năm 1962; quê quán xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; đại biểu Quốc hội khóa XII.

Ông Thành từng làm Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, sau đó làm Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Từ tháng 10/2015 đến nay, ông giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng (từ 2016).

Tại Đại hội XIII, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-le-minh-khai-va-le-van-thanh-lam-pho-thu-tuong-2021040810061859.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/