Ông Đặng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Hà Giang khóa mới

Ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kì 2020-2025.

Sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kì 2020-2025 thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Ban Chấp hành đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVI, tiếp tục được tín nhiệm tuyệt đối, bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kì 2020-2025.

Ông Đặng Quốc Khánh tái đắc cử Bí thư Hà Giang khóa mới - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh. (Ảnh: Báo Hà Giang).

Ông Thào Hồng Sơn (Chủ tịch HĐND tỉnh), Nguyễn Văn Sơn (Chủ tịch UBND tỉnh) và Nguyễn Mạnh Dũng (Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XVI) được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII.

Hội nghị cũng bầu 11 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII. Theo đó, ông Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kì 2020-2025.

Bí thư Hà Giang Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, quê xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), là tiến sĩ chuyên ngành Quản lí đô thị và công trình. 

Khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Hà Tĩnh hồi tháng 4/2016, ông Khánh tròn 40 tuổi, là một trong những chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, ông Đặng Quốc Khánh kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư huyện Nghi Xuân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại Đại hội XII của Đảng năm 2016, ông Khánh trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ong-dang-quoc-khanh-tai-dac-cu-bi-thu-ha-giang-khoa-moi-20201017131555434.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/