Ninh Thuận: Ngư dân trúng đậm cá cơm


Theo ghi nhận những ngày giữa tháng 7 vừa qua, ngư dân ở các xã Phước Diên và Cà Ná (huyện Thuận Nam) trúng đậm vụ cá cơm, mang lại thu nhập khá.

ninh thuan ngu dan trung dam ca com

Cá cơm mờm có giá 500.000 - 700.000 đồng/giỏ

Đây là niềm vui lớn của ngư dân ngay trong thời điểm đầu vụ cá Nam này. Trung bình mỗi thuyền khai thác sản lượng khoảng 200 - 400 giỏ cá, mỗi giỏ 18 - 20 kg. Hiện nay cá cơm có giá khá cao nên ngư dân có thu nhập khá. Cụ thể, cá cơm sọc đen có giá 300.000 - 350.000 đồng/giỏ, cá cơm mờm có giá 500.000 - 700.000 đồng/giỏ. Đặc biệt, cá cơm mờm có thời điểm giá lên đến gần 1 triệu đồng/giỏ do sản lượng ít và sức tiêu thụ mạnh.

Hiện nay, tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện tái cơ cấu toàn diện, đồng bộ trong khai thác hải sản, đặc biệt phấn đấu trong khai thác hải sản xa bờ.

Cụ thể, tập trung giảm tỷ trọng sản lượng khai thác vùng ven bờ từ khoảng 46% hiện nay xuống còn 40% vào năm 2020, tương đương giảm từ 90.000 tấn xuống còn 80.000 tấn. Đồng thời tăng tỷ trọng khai thác xa bờ từ 54% hiện nay lên 60%, tương đương từ 105.000 tấn lên 120.000 tấn vào năm 2020, nhất là các loài có giá trị kinh tế cao như mực, cá ngừ, cá thu…

Xem thêm

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ninh-thuan-ngu-dan-trung-dam-ca-com-62724.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/