Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn

Nằm trên địa phận TP Thủ Đức hiện nay có 7 công trình vượt sông Sài Gòn đã được xây dựng, kết nối khu Đông với các khu vực trung tâm phía Tây của TP HCM.

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn, riêng Cầu Thủ Thiêm 2 vẫn đang trong quá trình xây dựng. (Đồ họa: Justin Bùi).

Cầu Bình Phước

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Cầu Bình Phước là cây cầu vượt sông Sài Gòn, kết nối phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức với phường An Phú Đông, quận 12.

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 2.

Cây cầu này nằm trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua TP Thủ Đức.

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 3.

Cầu Bình Phước có chiều dài khoảng 480 m, rộng 7 m. Với công trình này, người dân TP Thủ Đức có thể di chuyển đến các điểm như Ngã tư Ga, Ngã tư An Sương, Vòng xoay An Lạc,...

Cầu Bình Lợi

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 4.

Cách cầu Bình Phước hơn 4 km về phía Tây Nam là cầu Bình Lợi, công trình kết nối phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức với phường 13, quận Bình Thạnh.

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 5.

Cầu Bình Lợi có chiều dài 1,3 km, được khởi công xây dựng vào tháng 4/2015.

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 6.

Công trình này nằm trong Dự án xây cầu Bình Lợi mới và nạo vét 71 km luồng sông Sài Gòn theo hình thức BOT, vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.

 Cầu Bình Triệu

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 7.

Cách cầu Bình Lợi 500 m là cầu Bình Triệu, kết nối đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức với phường 26, quận Bình Thạnh, đặc biệt là bến xe Miền Đông.

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 8.

Cầu Bình Triệu nằm trên Quốc lộ 13, được cấu thành bởi hai cây cầu song song nằm cạnh nhau, gồm cầu Bình Triệu 1 và cầu Bình Triệu 2 xây dựng năm 2001. Cầu Bình Triệu 2 có chiều dài khoảng 560 m. (Ảnh chụp từ cầu Bình Lợi).

 Cầu Sài Gòn

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 9.

Cầu Sài Gòn là công trình kết nối đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) với Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức).

Cầu Sài Gòn trước đây có tên là cầu Tân Cảng, được xây dựng trước năm 1975, từng là cửa ngõ phía Đông Bắc của TP HCM.

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 11.

Đến năm 2012, cầu Sài Gòn 2 được khởi công xây dựng có chiều dài hơn 987 m với 32 nhịp, nằm song song và cách 3 m với cầu Sài Gòn cũ.

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 12.

Hai bên cầu Sài Gòn là những khu vực phát triển bậc nhất của TP HCM hiện nay.

Cầu Thủ Thiêm 1

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 13.

Cầu Thủ Thiêm 1 là cầu vượt sông Sài Gòn, nối phường An Khánh, TP Thủ Đức với phường 22, quận Bình Thạnh. Điểm đầu cầu nối từ đầu đường Nguyễn Cơ Thạch (TP Thủ Đức), điểm cuối tại nút giao với đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 14.

Cầu có chiều dài 1.250 m với 6 làn xe, hoàn thành xây dựng vào năm 2007, tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng. Đây cũng là công trình kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm của TP HCM.

 Cầu Thủ Thiêm 2 

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 15.

Cách cầu Thủ Thiêm 1 không xa, cầu Thủ Thiêm 2 nối phường An Khánh, TP Thủ Đức với phường Bến Nghé, quận 1 hiện đang trong quá trình xây dựng. Dự án này có tổng mức gần 3.100 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2015, đến nay đã đạt 70% khối lượng thi công.

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 16.

Cầu Thủ Thiêm 2 được thiết kế có quy mô 6 làn xe với tổng chiều dài 1.465 m. Trong đó, phần cầu dài 885 m được thiết kế là cầu dây văng với trụ tháp chính có hình dáng kiểu kiến trúc cầu rồng cao 113 m, nghiêng về phía khu đô thị Thủ Thiêm.

 Hầm Thủ Thiêm

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 17.

Ngày 20/11/2011, Hầm Thủ Thiêm - hầm chui vượt sông lớn nhất Đông Nam Á được khánh thành, thông tuyến Đại lộ Đông Tây của TP HCM (Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ).

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 18.

Hầm Thủ Thiêm có tổng chiều dài 1.490 m, trong đó gồm 585m hầm dẫn phía Khánh Hội (quận 1) và 535m hầm dẫn phía phường Thủ Thiêm (quận 2) và phần dìm dưới sông có chiều dài 370 m gồm 4 đốt hầm.

 Cầu Phú Mỹ

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 19.

Cầu Phú Mỹ là cây cầu dây văng bắc qua sông Sài Gòn, nối phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức với phường Phú Thuận, quận 7, thuộc đường vành đai ngoài của TP HCM. Dự án có tổng mức đầu tư 2.076 tỷ đồng, khánh thành vào tháng 9/2009.

Những công trình kết nối TP Thủ Đức với bờ Tây sông Sài Gòn - Ảnh 20.

Cầu Phú Mỹ có chiều dài 2.031 m với 6 làn xe, giúp rút ngắn thời gian lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn từ miền Bắc và miền Trung đi Đồng bằng sông Cửu Long qua địa phận TP HCM.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhung-cong-trinh-ket-noi-tp-thu-duc-voi-bo-tay-song-sai-gon-20210429140845364.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/