Nhu cầu than Việt Nam 2019 dự kiến vượt sản lượng

Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cho hay, nhu cầu thị trường tiêu thụ than, khoáng sản trong nước tăng cao, trong khi năng lực sản xuất than của các mỏ đã đến giới hạn. Điều kiện khai thác mỏ, nhất là than, ngày càng khó khăn hơn do tài nguyên xuống sâu hơn.

Tiêu thụ than 2019 dự kiến vượt 2 triệu tấn so với sản lượng

Trong năm 2019, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đặt mục tiêu sản lượng 40 triệu tấn trong khi đó tiêu thụ lên tới 42 triệu tấn, vượt 2 triệu tấn so với lượng sản xuất.

TKV cho hay việc gia tăng sản lượng than để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, đặc biệt là cho sản xuất điện là yêu cầu cấp bách. Than dự trữ tồn kho ở mức thấp nhất trong vòng nhiều năm qua.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, ông Đinh Quang Trung, Phó Trưởng Ban Kinh doanh than của TKV, cho biết trong trường hợp nhu cầu của các nhà máy điện tăng thêm, TKV phải sử dụng các nguồn than pha trộn giữa trong nước và than nhập khẩu. Dự kiến trong năm 2019, TKV sẽ cung cấp cho ngành điện 31,9 triệu tấn. Trong đó, lượng nhập khẩu sẽ tăng lên tới 4 triệu tấn, chủ yếu phục vụ cho điện.

Năm nay, TKV đặt mục tiêu doanh thu đạt 128.000 tỉ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 3.000 tỉ đồng.

Tại Hội nghị Tổng kết ngành than, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu TKV phải tạo bứt phá về chất lượng than. Than của TKV phải phối hợp với các loại than khác để đáp ứng với các công nghệ khác nhau của các hộ tiêu thụ. Để làm được điều này, TKV phải đổi mới công nghệ và sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất, bảo vệ môi trường và tiết kiện nhân lực.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu TKV đảm bảo cung ứng điện cho đất nước; nghiên cứu hạ tầng cung ứng than cho các hộ tiêu thụ.

Một năm "vất vả" với ngành than

Theo TKV, năm 2018, sản lượng than của tập đoàn đạt 36,95 triệu tấn, vượt 4% so với kế hoạch đầu năm, tăng 5% so với năm 2017.

Lượng tiêu thụ than đạt 40,5 triệu tấn, tăng 4 triệu tấn so với kế hoạch và tăng 5 triệu tấn so với thực hiện 2017.

Cùng với đó, sản lượng điện do TKV sản xuất đạt 9,4 tỉ kWh (chiếm khoảng gần 5% sản lượng điện cả nước).

Doanh thu của TKV trong năm 2018 đạt 121.700 tỉ đồng tăng 13% so năm 2017. Lợi nhuận đạt 4.000 tỉ đồng, tăng 1.000 tỉ so với năm 2017.

Năm 2018 được coi là năm "vất vả" đối với TKV khi nhu cầu than cho sản xuất điện tăng mạnh. TKV cho hay, nhu cầu thị trường tiêu thụ than, khoáng sản trong nước tăng cao, trong khi năng lực sản xuất than của các mỏ đã đến giới hạn. Điều kiện khai thác mỏ, nhất là than, ngày càng khó khăn hơn do tài nguyên xuống sâu hơn.

nhu cau than viet nam 2019 du kien vuot san luong

Tình trạng này một phần thể hiện ở lượng than nhập khẩu vượt 50% so với kế hoạch đề ra đầu năm lên gần 800.000 tấn.

Chất lượng than trong nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà máy nhiệt điện sử dụng công nghệ mới.

Về vấn đề thiếu than cho sản xuất điện, TKV cho biết đã đáp ứng đủ than so với hợp đồng kí kết với các nhà máy điện. Tuy nhiên, do các nhà máy muốn nhận nhiều than hơn so với kí kết nên gặp khó khăn trong việc cung ứng.

Theo đó, tính đến ngày 28/11, TKV đã cấp cho Nhiệt điện Quảng Ninh 2,6 triệu tấn, hoàn thành khối lượng hợp đồng đã kí. Phần tăng thêm, TKV và Tập đoàn EVN đã thống nhất. Trong tháng 12/2018, TKV cấp tiếp khoảng 200.000 tấn; dự kiến cả năm 2018 là 2,83 triệu tấn, tăng 21% so với năm 2017.

TKV cho biết thêm, giá than thế giới tăng cao và chênh lệch so giá than trong nước, đồng thời việc quản lý than trái phép được tăng cường và có hiệu quả dẫn đến các khách hàng tập trung vào sử dụng than của TKV.


Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhu-cau-than-viet-nam-2019-du-kien-vuot-san-luong-116728.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/