Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Philippines, Bộ trưởng Francisco Tiu Laurel Jr. ngày 4/12 phát tín hiệu về một thay đổi lớn trong chiến lược nhập khẩu gạo của nước này. Theo đó, ông Francisco Tiu Laurel Jr. ban hành khuyến cáo rằng nhu cầu nhập khẩu gạo trong quý I/2026 sẽ giảm đáng kể.
Philippines dự kiến dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu kéo dài 4 tháng vào đầu tháng 1, qua đó cho phép Cục Công nghiệp Cây trồng tiếp tục xử lý hồ sơ xin nhập khẩu.
Trong thời gian tạm ngưng, một số loại gạo vẫn được phép nhập khẩu, nhưng hầu hết các lô hàng thương mại đều bị hoãn để chính phủ đánh giá lại sản lượng trong nước.
Khuyến cáo mới dựa trên kết quả kiểm tra thực địa cho thấy sản xuất trong nước vẫn duy trì ổn định dù chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão trong quý cuối năm.
Ông Tiu Laurel cho biết mặc dù thiệt hại đối với diện tích lúa đang canh tác có cao hơn so với dự báo trước đó, nhờ sự chuẩn bị kỹ càng, phần lớn vùng trồng lúa trọng điểm không bị ảnh hưởng vào giai đoạn dễ tổn thương nhất của cây trồng.
Bộ Nông nghiệpPhilippines hiện dự báo sản lượng lúa của nước này năm 2025 đạt khoảng 19,61–19,89 triệu tấn. Con số này tiệm cận mức kỷ lục, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu 20,46 triệu tấn ban đầu do sản lượng quý IV được điều chỉnh giảm vì thời tiết bất lợi.
Dù vậy, mức dự báo này vẫn gần sát mức đỉnh lịch sử 20,06 triệu tấn của năm 2023 và cao hơn con số 19,09 triệu tấn mà Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) ghi nhận trong năm 2024. Điều này cho thấy sản xuất lúa trong nước đang phục hồi mạnh.
Ông Tiu Laurel cũng đề cập tới những đồn đoán rằng khả năng cao nước này quay trở lại nhập khẩu vào đầu năm sau và cho biết một số nhà cung cấp dường như đang chuẩn bị đưa ra mức giá cao hơn với giả định Philippines sẽ nối lại các đơn hàng lớn từ đầu năm sau.
Tuy nhiên, ông bác bỏ những đồn đoán này. Đồng thời ông nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ không để các nhà cung cấp nước ngoài lợi dụng cơ chế đảm bảo an ninh lương thực của Philippines.
Philippines cũng đang khuyến khích các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân đa dạng hóa nguồn cung và tìm kiếm những đối tác coi trọng giá cả ổn định cùng cam kết hợp tác dài hạn.
“Chúng tôi trân trọng mối quan hệ với các nhà cung cấp truyền thống, nhưng an ninh lương thực là ưu tiên hàng đầu, và việc đa dạng hóa nguồn cung là vô cùng quan trọng,” Bộ trưởng Nông nghiệpFrancisco Tiu Laurel Jr. khẳng định.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhu-cau-nhap-khau-gao-cua-philippines-co-the-giam-manh-trong-quy-i2026-202512516591740.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/