Thông tin được nêu tại hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2026, gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu, ngày 15/10. Mức thưởng này được quy thành công trình cho địa phương, trong đó phường An Lạc được thưởng 200 tỷ đồng, ba phường Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An mỗi nơi được thưởng 100 tỷ đồng.
Ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư phường An Lạc, cho biết năm nay địa phương được giao 1.425 tỷ đồng vốn đầu tư công, thuộc nhóm phường xã nhận vốn cao của thành phố. Đến nay, địa phương đã giải ngân khoảng 90% và cam kết hoàn thành 100% vào cuối năm.
Theo ông Hiếu, kết quả này được hỗ trợ bởi đội ngũ quản lý dự án có kinh nghiệm, thường xuyên theo dõi tiến độ, tháo gỡ vướng mắc và điều chuyển vốn giữa các dự án.
Điểm đầu dự án mở rộng quốc lộ 1, gần vòng xoay An Lạc, thuộc phường An Lạc (TP HCM), khoảng 30 căn nhà được tháo dỡ, lùi sâu vào trong, tháng 7/2026. Ảnh: Quỳnh Trần
Ngoài ra, do đặc thù phường An Lạc có quy mô lớn, dân số đông, giữ vai trò cửa ngõ phía Nam TP HCM, nhu cầu đầu tư hoàn thiện hạ tầng và kết nối giao thông rất lớn. Địa phương kiến nghị thành phố bố trí thêm nguồn lực xây dựng trường học, cải tạo kênh rạch, vỉa hè và các tuyến giao thông trọng điểm.
Với mức thưởng công trình 200 tỷ đồng, ông Hiếu cho biết đã giao UBND phường đang đề xuất, mục tiêu là có thêm công trình để phục vụ, nâng cao đời sống người dân.
Tương tự, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài cho biết năm nay địa phương được giao hơn 800 tỷ đồng vốn đầu tư công, đến nay giải ngân đạt gần 99%.
Phần lớn nguồn vốn dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ, phường tập trung đo đạc, kiểm đếm, xây dựng đơn giá, lấy ý kiến người dân, hoàn tất phương án bồi thường và tổ chức chi trả. Địa phương cũng tiếp nhận đề xuất điều chỉnh của người dân, rà soát tài sản tương đồng để xây dựng đơn giá phù hợp, đồng thời kiện toàn nhân sự quản lý dự án.
Về công trình được thưởng, ông Tài cho biết phường sẽ chủ động chuẩn bị danh mục dự án phục vụ dân sinh, nâng cao chất lượng sống để đề xuất khi thành phố hướng dẫn cụ thể về cơ chế bố trí vốn.
Theo Phó chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh, khối phường, xã được giao khoảng 40.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong 9 tháng, các địa phương đóng góp đáng kể vào kết quả chung, với tỷ lệ giải ngân bình quân khoảng 72%. Riêng tháng 9, khối này giải ngân hơn 26% kế hoạch vốn.
Năm 2026, TP HCM được giao hơn 147.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, cao nhất trong 34 tỉnh, thành, chiếm 14,6% tổng kế hoạch vốn cả nước. Đến hết ngày 30/9, thành phố giải ngân hơn 111.000 tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch, cao hơn 26,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ.
Trong quý III, số vốn giải ngân cao gấp 1,16 lần kết quả 6 tháng đầu năm. Cả ba tháng của quý, TP HCM được Bộ Tài chính đánh giá là một trong hai địa phương có giá trị giải ngân cao nhất cả nước, đồng thời có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung.
Kết quả này được xem là thành tích ấn tượng của thành phố khi suốt thời gian dài tiến độ giải ngân đầu tư công bị đánh giá là "lẹt đẹt". Trước đó, tại hội nghị giao ban kinh tế - xã hội 5 tháng, tỷ lệ giải ngân mới đạt 16-17%, thấp hơn nhiều so với yêu cầu 30% trong quý I và 60-70% trong quý II.
Năm nay, TP HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch, trong quý IV, thành phố cần giải ngân thêm khoảng 36.000 tỷ đồng.
Ngoài các địa phương được thưởng công trình, Công an TP HCM và 9 phường, xã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, giải ngân vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng quý III. Các địa phương gồm phường Thới An, Bình Trưng, Tân Thành và các xã Nhà Bè, An Thới Đông, Phú Hòa Đông, Kim Long, An Long, Nhuận Đức.
UBND phường Bình Hưng Hòa cũng được tuyên dương vì thành tích trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhieu-phuong-o-tp-hcm-duoc-thuong-tram-ty-dong-vi-giai-ngan-dau-tu-cong-tot-20261015195311591.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/