Nhiều khách sạn sang trọng ở Đà Nẵng tắt điện tạm dừng hoạt động để tiết kiệm chi phí

Sau "cú bồi" dịch COVID-19 cuối tháng 7, hàng loạt khách sạn tại TP Đà Nẵng rao bán. Những khách sạn không bán thì vẫn đóng cửa, "tắt lửa tối đèn" để tiết kiệm chi phí.

(Video: Văn Luận).

Phố khách sạn Đà Nẵng 'tối đèn', rao bán hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 1.

Theo thống kê ở thời điểm cuối năm 2019, tại TP Đà Nẵng có khoảng 1.000 khách sạn với hơn 40.000 phòng. Từ năm 2016 đến 2019, mỗi năm tại Đà Nẵng tăng gần 5.000 phòng khách sạn. Trong đó, tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà) là nơi tập trung nhiều khách sạn hạng 3-4 sao nhất. Khi dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 4, nhiều khách sạn tại TP Đà Nẵng rao bán ồ ạt.

Phố khách sạn Đà Nẵng 'tối đèn', rao bán hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 2.

Từ ngày 5/9, TP Đà Nẵng đã cho hoạt động đón khách lưu trú hoạt động lại, tuy nhiên tình hình rao bán khách sạn vẫn không giảm đi. Đáng chú ý, lần này, nhiều khách sạn cũng rao bán, có cả khách sạn ven sông Hàn, gần các cây cầu, điểm du lịch hấp dẫn. Nhiều khách sạn không rao bán thì đóng cửa không hoạt động đón khách.

Phố khách sạn Đà Nẵng 'tối đèn', rao bán hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 3.

Đây là hình ảnh khi đêm xuống, hàng trăm khách sạn ven tuyến đường biển trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà tắt đèn, không hoạt động để khỏi tốn chi phí.

Phố khách sạn Đà Nẵng 'tối đèn', rao bán hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 4.

Phố khách sạn Đà Nẵng 'tối đèn', rao bán hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 5.

Hình ảnh "tối đèn" mà trong 10 năm qua, người dân TP Đà Nẵng chưa từng thấy ở tuyến đường ven biển sầm uất hút khách du lịch.

Phố khách sạn Đà Nẵng 'tối đèn', rao bán hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 7.

Phố khách sạn Đà Nẵng 'tối đèn', rao bán hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 8.

Theo thống kê của Sàn giao dịch BĐS VRM Đà Nẵng, tại thời điểm quí II/2020 thì số lượng khách sạn bán tăng lên 26% so với cùng kì. Giá bán giảm 18,5% so với giá cùng kì năm 2019.

Phố khách sạn Đà Nẵng 'tối đèn', rao bán hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 9.

Phòng Tổng hợp qui hoạch, Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, lũy kế 8 tháng đầu năm 2020, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 1,9 triệu lượt, giảm 55,9% so với cùng kì năm 2019, đạt 26,5% kế hoạch; trong đó, khách quốc tế ước đạt 644 nghìn lượt, giảm 60,3% so với cùng kì 2019, khách nội địa ước đạt hơn 1,3 triệu lượt, giảm 53,5% so với cùng kì 2019. Doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt gần 2.444 tỉ đồng, giảm 47,8% so với cùng kì năm 2019.

Phố khách sạn Đà Nẵng 'tối đèn', rao bán hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 10.

Phố khách sạn Đà Nẵng 'tối đèn', rao bán hàng trăm tỉ đồng - Ảnh 11.

Không chỉ các khách sạn ven tuyến đường biển, ở trung tâm TP Đà Nẵng, trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh gần sân bay quốc tế, cũng có hàng loạt khách sạn chưa hoạt động đón khách du lịch trở lại. Nhiều khách sạn tắt đèn để tiết kiệm chi phí.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhieu-khach-san-sang-trong-o-da-nang-tat-dien-tam-dung-hoat-dong-de-tiet-kiem-chi-phi-20200927092251744.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/