Nhiều dấu hỏi lớn quanh vụ đánh bạc nghìn tỉ ở Hải Phòng

Sự việc gần 400 đối tượng người Trung Quốc ngang nhiên biến khu đô thị (KĐT) Our City, quận Dương Kinh (Hải Phòng) thành “thánh địa” riêng để tổ chức đường dây đánh bạc trong thời gian dài đã dấy lên sự lo ngại về công tác quản lý của chính quyền TP. Hải Phòng.

KÐT Our City của ai?

Với quy mô hoành tráng, tầm cỡ quốc tế, khu nhà ở với kiến trúc châu Âu, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí... theo kế hoạch, dự án KĐT Our City được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo đô thị nhà ở, như một điểm nhấn trong đô thị Hải Phòng.

Dự án nằm sát bên đường Phạm Văn Đồng nối trung tâm Hải Phòng với khu du lịch Đồ Sơn. Phía Đông liền kề với con sông Lạch Tray, đây là địa điểm đắc địa bởi giao thoa của hệ thống giao thông và các công trình công cộng lớn của Hải Phòng.

Theo quy hoạch tổng thể, diện tích của dự án là 43 ha, tổng diện tích xây dựng 680.871 m2, tỉ lệ xanh hóa 48,22%, dự án được chia làm 6 khu, bao gồm: 5 khu nhà sinh thái với sản phẩm chủ đạo là các biệt thự đơn lập, biệt thự liền kề và 1 khu thương mại tổng hợp cỡ lớn với số vốn đầu tư ban đầu dự kiến khoảng 85 triệu USD.

Nhiều dấu hỏi lớn quanh vụ đánh bạc nghìn tỉ ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Có gần 400 đối tượng người Trung Quốc bị tạm giữ nhưng chỉ có 27 người có đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương.

Năm 2005, dự án này đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư Hải Phòng cấp phép. Đây là dự án bất động sản đầu tiên của Việt Nam có 100% vốn đầu tư nước ngoài. 

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam thuộc Tập đoàn Hiệp Phong Hồng Kông- Trung Quốc (Qia Feng Holdings Limited).

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, sau 14 năm được cấp phép, đất giao cho Our City cơ bản vẫn để trống, một phần nhỏ được xây dựng một vài căn nhà 3 tầng và khu trung tâm điều hành 5 tầng trở thành “sào huyệt” của đường dây đánh bạc quốc tế siêu khủng.

Đến ngày 14/9/2014, Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam lại công bố việc hợp tác chiến lược với Công ty CBRE Singapore - chi nhánh Đông Nam Á và Công ty CBRE Việt Nam (thuộc Tập đoàn CBRE) cùng những nội dung điều chỉnh lớn về quy hoạch tổng thể của KĐT thương mại Our City.

Đáng chú ý, từ khi đưa vào sử dụng cách đây vài năm, KĐT Our City khá vắng vẻ. Sinh sống tại đây chủ yếu là người Trung Quốc. 

Không những vậy, KĐT này còn hạn chế cho người lạ tiếp cận, vào thăm; khách hàng muốn vào thuê địa điểm bán hàng thì phải được sự đồng ý của Ban quản lý và luôn có bảo vệ bên cạnh hướng dẫn đi lại. 

Kể cả những nhân viên được thuê phục vụ dọn dẹp, cấp dưỡng cũng chỉ được thực hiện đúng công việc tại những vị trí quy định, không được phép đi lại tự do đến những khu vực khác.

Chính quyền ở đâu?

Gần 400 đối tượng người Trung Quốc đã chọn Our City làm “đại bản doanh” của đường dây đánh bạc qua mạng hơn 10 nghìn tỉ trong một thời gian dài nhưng không bị phát giác. 

Đặc biệt, khi cơ quan chức năng đột kích vào “sào huyệt” này, vỏn vẹn chỉ có 27 người có đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương.

Điều đáng nói, đây là một tổ chức tội phạm công nghệ cao, thường xuyên sử dụng mạng internet để kết nối ra nước ngoài với một hệ thống hơn 500 máy tính và hơn 2.000 điện thoại thông minh. 

Nhưng khi hợp đồng với đơn vị viễn thông để cấp đường truyền, đơn vị này đã bỏ qua nhiều điểm nghi vấn vì trên danh nghĩa, KĐT này vẫn chưa phải là khu dân cư đông đúc để có thể sử dụng một đường truyền khủng như thế.

Trao đổi vấn đề này với Tiền Phong, đại diện Sở Thông tin và Truyền Thông Hải Phòng cho biết: “Việc hợp đồng giữa doanh nghiệp với đơn vị viễn thông cung cấp đường truyền như thế nào là hợp đồng kinh tế với nhau. Sở chỉ quản lý về mặt nhà nước có liên quan khi xảy ra sai phạm”.

Theo nguồn tin Tiền Phong có được, đa số những đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam qua đường du lịch. Khi đến Hải Phòng, các đối tượng liền “cắm chốt” tại Our City để thực hiện hành vi phạm pháp. 

Trong một thời gian dài, để che giấu hành tung, các đối tượng không ra ngoài và không tiếp xúc với bất kỳ ai để tránh bị bại lộ.

Trao đổi với Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Thương Huyền nói: “Việc các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam bằng Visa du lịch thì hỏi phía công an nhé, bên này không có trách nhiệm, liên quan gì đến Visa cả”. 

Khi phóng viên hỏi về việc các đối tượng đến Hải Phòng để du lịch thì sở có nắm được họ đến bao nhiêu người, ở đâu, làm gì không?

Bà Huyền cho biết: “Cái đấy thuộc về trách nhiệm xuất nhập cảnh của an ninh sân bay, không có liên quan gì đến chúng tôi cả. Còn về phía chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về hướng dẫn du lịch và các vấn đề liên quan đến lữ hành thôi”.

Đem vấn đề này trao đổi với đại diện Sở Ngoại vụ Hải Phòng, vị này cho hay: “Đến nay phía sở vẫn chưa nhận được báo cáo cụ thể nào về sự việc trên. 

Qua một số kênh thông tin, sở cũng đã nắm được bản chất vụ việc và đã có văn bản báo cáo gửi lên Bộ Ngoại giao. Về chức năng nhiệm vụ, sở sẽ giải quyết các vấn đề có liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn”.

Cho đến nay, đã hơn 5 ngày kể từ khi Bộ Công an triệt phá “sào huyệt” của đường dây đánh bạc qua mạng do người Trung Quốc tổ chức tại Our City, phía chính quyền Hải Phòng vẫn chưa có văn bản chính thức nào thông tin sự việc cũng như truy cứu trách nhiệm đối với những đơn vị có liên quan vì đã để xảy ra vụ việc trên.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, sáng 1/8, gần 400 đối tượng người Trung Quốc có liên quan đến đường dây đánh bạc hơn 10 nghìn tỉ sẽ được Bộ Công an trao trả cho phía Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, theo Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam - Trung Quốc.

Vụ án này sẽ thuộc thẩm quyền điều tra mở rộng, xử lý cuối cùng của Công an Trung Quốc. Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định các đối tượng cầm đầu trong băng tội phạm công nghệ cao này đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhieu-dau-hoi-lon-quanh-vu-danh-bac-nghin-ti-o-hai-phong-20190801072612907.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/