Chiều 21/10, thảo luận tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến lao động, việc làm, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long, cho rằng ngày 27/7 có ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn sâu sắc, là dịp để toàn xã hội tưởng nhớ những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước.
Theo bà Thoa, bổ sung ngày nghỉ không đơn thuần để người lao động có thêm thời gian vui chơi, mà tạo điều kiện cho các gia đình tham gia hoạt động tưởng niệm, thăm hỏi, chăm lo người có công và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ.
Bà tính toán nếu bổ sung cả ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, người lao động sẽ có 13 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, không quá cao so với một số nước. Ngày nghỉ 27/7 còn giúp phân bổ thời gian nghỉ hợp lý hơn, khi khoảng cách từ ngày 1/5 đến 27/7 là 87 ngày, tiếp đó 37 ngày đến Quốc khánh 2/9.
"Năm 2027 đánh dấu 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nên bổ sung ngày nghỉ vào dịp này vừa có ý nghĩa kỷ niệm, vừa tạo nền tảng để các hoạt động tri ân trở thành nét văn hóa chung, được duy trì lâu dài", bà nói.
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội
Cùng thảo luận tại đoàn Vĩnh Long, đại biểu Võ Văn Hội, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, và đại biểu Hồ Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Long, cũng ủng hộ bổ sung ngày nghỉ 27/7.
Trước đó sáng cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến lao động, việc làm, trong đó đề xuất bổ sung ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Cơ quan thẩm tra là Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành đề xuất này, đồng thời cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.
Việc bổ sung ngày nghỉ dịp 27/7 từng được đưa ra bàn thảo năm 2019, khi Chính phủ trình Quốc hội dự án Bộ luật Lao động sửa đổi. Khi đó, cơ quan soạn thảo đề xuất chọn ngày Thương binh - Liệt sĩ làm ngày nghỉ lễ để người dân có thêm thời gian tham gia hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn.
Cơ quan soạn thảo cho rằng ngày 27/7 đã trở thành biểu tượng văn hóa dân tộc, việc cho nghỉ phù hợp với thông lệ một số quốc gia có ngày tưởng niệm người hy sinh vì Tổ quốc. Việt Nam khi ấy có 10 ngày nghỉ lễ, Tết, thấp hơn nhiều nước trong khu vực; bổ sung ngày 27/7 cũng giúp phân bổ ngày nghỉ hợp lý hơn, bởi từ đầu tháng 5 đến Quốc khánh 2/9 không có ngày nghỉ lễ.
Tuy nhiên, tại phiên thảo luận Quốc hội ngày 12/6/2019, nhiều đại biểu cho rằng hoạt động tri ân thương binh, liệt sĩ đã được tổ chức thường xuyên, và chọn ngày 27/7 làm ngày nghỉ lễ có thể gợi lại nỗi đau chiến tranh của nhiều gia đình. Một số ý kiến đề nghị chọn ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hoặc dịp Vu lan báo hiếu thay thế. Sau thảo luận, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khi đó đã thay mặt Chính phủ xin rút đề xuất nghỉ ngày 27/7 khỏi dự luật.
Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua sau đó quy định người lao động có 11 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm một ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết Nguyên đán, một ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, hai ngày dịp 30/4 - 1/5 và hai ngày Quốc khánh 2/9. Quy định này vẫn được áp dụng đến nay.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhieu-dai-bieu-de-nghi-nghi-huong-nguyen-luong-ngay-277-20261021193059497.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/