Nhật Bản muốn bán gạo dự trữ bằng một nửa giá thị trường

Trước áp lực giá gạo tăng cao, Chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch hạ giá gạo dự trữ xuống còn 2.000 yên mỗi bao 5 kg và đẩy nhanh phân phối ra thị trường. Động thái này nhằm xoa dịu lo ngại của người dân trong bối cảnh lạm phát thực phẩm tăng cao.

Bộ Nông nghiệp Nhật Bản ngày 20/5 cho biết nước này sẽ giảm giá gạo dự trữ xuống còn 2.000 yên (14 USD) cho mỗi bao 5 kg, tương đương bằng một nửa so với giá hiện tại. Đồng thời, cơ quan này sẽ đẩy nhanh việc đưa gạo ra các kệ hàng, trong bối cảnh giá loại lương thực thiết yếu này tăng cao đang gây thêm áp lực cho chính phủ vốn đã không được lòng dân, theo Reuters.

Thiệt hại mùa màng do nắng nóng cực đoan cùng với nhu cầu gia tăng từ du lịch là những yếu tố chính khiến giá gạo tăng mạnh. Điều này đã trở thành mối lo cho chính quyền Thủ tướng Shigeru Ishiba khi tỷ lệ ủng hộ vẫn ở mức thấp kỷ lục trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7.

Chính phủ sẽ bán ra 300.000 tấn gạo dự trữ — tương đương khoảng nửa tháng tiêu thụ gạo của cả nước — thông qua các hợp đồng thương lượng với các nhà bán lẻ, theo thông báo của Bộ Nông nghiệp.

Tân Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi, người vừa nhậm chức tuần trước, cho biết ông sẽ nhanh chóng đưa gạo đến các cửa hàng.

“Giá gạo hiện đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Chúng tôi nhận thấy rằng nếu cứ tiếp tục như cũ thì sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của người dân,” ông Koizumi phát biểu trước các quan chức thuộc Bộ Nông nghiệp. 


“Chúng tôi sẽ trấn an dư luận về giá gạo bằng tốc độ nhanh hơn và tinh thần khẩn trương cao hơn,” ông nhấn mạnh.

Chính phủ từng tung ra 210.000 tấn gạo dự trữ trong hai phiên đấu giá vào tháng 3, nhưng đến cuối tháng 4 chỉ khoảng 7% lượng gạo này đến tay người tiêu dùng do hệ thống phân phối rườm rà và tốn thời gian. Giá tại cửa hàng cũng vẫn cao vì gạo được bán cho người trả giá cao nhất.

Dữ liệu công bố hôm thứ Hai (26/5) cho thấy giá gạo tại siêu thị đã tăng tuần thứ hai liên tiếp, đạt 4.285 yên mỗi bao 5 kg trong tuần kết thúc ngày 18/5, tăng 17 yên so với tuần trước đó.

Để góp phần giảm giá, chính phủ sẽ chi trả chi phí vận chuyển để gạo dự trữ, giúp kéo giá gạo trên kệ hàng trên siêu thị giảm xuống còn 2.000 yên bắt đầu từ tháng 6. Ngoài ra, nước này cũng sẽ xem xét mở rộng kênh phân phối vượt ra ngoài hệ thống bán lẻ truyền thống.

Ngày 17/5, Bộ trưởng Koizumi đã gặp Giám đốc điều hành Tập đoàn Rakuten, ông Hiroshi Mikitani, người khẳng định tập đoàn bán lẻ trực tuyến này sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực của chính phủ.

"Đợt tăng giá bất thường mà chúng ta đang chứng kiến có thể đẩy nhanh xu hướng rời bỏ gạo sản xuất trong nước," ông Shinjiro Koizumi – tân Bộ trưởng Nông nghiệp – phát biểu trong buổi họp báo hôm nhậm chức. 

"Hiện tại, một số siêu thị đã bắt đầu trực tiếp mua gạo từ Mỹ dù phải chịu thuế nhập khẩu … Chúng ta cần chấm dứt tình trạng bất thường này càng nhanh càng tốt."

Nhật Bản vốn từ lâu có chính sách hạn chế nhập khẩu gạo nhằm đảm bảo tự cung tự cấp đối với loại lương thực thiết yếu nhất và bảo hộ nông dân trong nước bằng hàng rào thuế quan cao.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhat-ban-muon-ban-gao-du-tru-bang-mot-nua-gia-thi-truong-202552772351701.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/