Nhập khẩu vàng của Ấn Độ giảm hơn 80%

Việc giảm nhập khẩu vàng và bạc đã góp phần thu hẹp thâm hụt thương mại của Ấn Độ xuống còn 13,95 tỉ USD trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7 tài khóa 2020-2021.

Nhập khẩu vàng của Ấn Độ giảm hơn 80% - Ảnh 1.

Nhập khẩu vàng của Ấn Độ giảm hơn 80%. (Ảnh minh họa: Zing News)

Theo Bộ Công thương Ấn Độ, nhập khẩu vàng của nước này trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7 tài khóa 2020-2021 đã giảm tới 81,22%, từ 13,16 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,47 tỷ USD, do nhu cầu giảm đáng kể sau khi bùng phát đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

PTI dẫn số liệu của bộ trên cho hay, cũng chung xu hướng này, nhập khẩu bạc trong 4 tháng đầu tài khóa hiện tại cũng giảm 56,5% xuống còn 685,32 triệu USD. 

Việc giảm nhập khẩu vàng và bạc đã góp phần thu hẹp thâm hụt thương mại của Ấn Độ xuống còn 13,95 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7 tài khóa 2020-2021, so với mức thâm hụt 59,4 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ là nước nhập khẩu vàng hàng đầu thế giới, chủ yếu phục vụ nhu cầu của ngành kim hoàn. Về khối lượng, nước này trung bình nhập khẩu 800-900 tấn vàng mỗi năm. 

Tuy nhiên, nhập khẩu vàng của Ấn Độ đã ghi nhận tình trạng tăng trưởng âm kể từ tháng 12 năm ngoái. 

Mức giảm tương ứng của các tháng 3, 4, 5 và 6 lần lượt là 62,6%, 99,93%, 98,4% và 77,5%. Con số này đã tăng nhẹ 4,17% lên 1,78 tỷ USD trong tháng 7/2020, so với 1,71 tỷ USD của một năm trước.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nhap-khau-vang-cua-an-do-giam-hon-80-20200817075001803.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/