Nhà Đà Nẵng (NDN) chính thức lên tiếng sau khi cựu TGĐ bị bắt

Tân Tổng Giám đốc của Nhà Đà Nẵng khẳng định sự việc ông Nguyễn Quang Trung, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc bị bắt tạm giam 4 tháng không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã: NDN) vừa chính thức lên tiếng sau khi ông Nguyễn Quang Trung, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc bị bắt tạm giam 4 tháng về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí" chiều ngày 7/12.

Doanh nghiệp cho hay, việc Cơ quan Công an TP Đà Nẵng điều tra ông Trung có liên quan đến các vấn đề diễn ra từ trước năm 2010 (trước khi cổ phần hóa). Hiện ông Trung đang phối hợp cùng Cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc nên chưa có kết luận cụ thể.

Ông Nguyễn Quang Minh Khoa, tân Tổng Giám đốc của Nhà Đà Nẵng khẳng định sự việc trên không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Nhà Đà Nẵng tiền thân là doanh nghiệp nhà nước. Theo kết quả điều tra, ngày 27/4/2009, trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa ba ngày, ông Nguyễn Quang Trung đã đại diện công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại số 186 Trần Phú (phường Phước Ninh, quận Hải Châu) với giá gần 2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định công ty này đã không đấu giá bán tài sản, không tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng công khai theo quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước gần 1,5 tỷ đồng vào thời điểm 2009. Tổng giá trị thiệt hại liên quan đến việc quản lý 7 dự án tại Nhà Đà Nẵng lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan điều tra đã tập trung làm rõ trước các sai phạm của ông Nguyễn Quang Trung trong việc chuyển nhượng nhà đất tại số 186 Trần Phú để thực hiện các biện pháp tố tụng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Ngay sau hôm ông Trung bị bắt tạm giam, HĐQT của Nhà Đà Nẵng đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Trung khỏi vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Nhà Đà Nẵng từ ngày 7/12.

Đồng thời, HĐQT cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Minh Khoa, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và cũng chính là con trai của ông Trung, giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Nhà Đà Nẵng từ 8/12. 

Ông Nguyễn Quang Minh Khoa sinh năm 1991, trình độ Cử nhân Kinh tế. Ông Khoa làm thành viên HĐQT của Nhà Đà Nẵng từ ngày 24/7/2020. Đến ngày 22/6 năm nay, ông Khoa kiêm nhiệm thêm vị trí Phó Tổng Giám đốc của công ty.

Hiện, ông Khoa đang sở hữu 230.000 cổ phiếu NDN, tỷ lệ 0,32% vốn. Đầu tháng 12, ông Khoa đăng ký mua thêm 300.000 cổ phiếu từ 6/12/2021 đến 4/1/2022 nhằm tăng sở hữu lên 0,74%.

Về tình hình kinh doanh, giai đoạn 2017 - 2019, lợi nhuận của Nhà Đà Nẵng đi ngang hai năm đầu và giảm mạnh năm 2019. Tới năm 2020, công ty ghi nhận mức lợi nhuận tăng đột biến lên 329 tỷ nhờ dự án Monarchy, gấp 4,8 lần năm 2019.

9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Nhà Đà Nẵng đạt 437 tỷ đồng, giảm 36% và lãi sau thuế giảm 15,5% còn 214 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này tương ứng với 51% mục tiêu doanh thu và 73% kế hoạch lợi nhuận năm nay.

Ngay sau thông tin ông Trung bị bắt, cổ phiếu NDN giảm 8,2% về 19.000 đồng/cp với thanh khoản đột biến gần 6,8 triệu đơn vị phiên 8/12. Tới phiên 9/12, cổ phiếu NDN lại bật tăng 4,7% lên 19.900 đồng/cp với thanh khoản hơn 2,1 triệu đơn vị.

Nhà Đà Nẵng (NDN) chính thức lên tiếng sau khi cựu TGĐ bị bắt - Ảnh 2.

Diễn biến giá cổ phiếu NDN ba tháng qua. (Nguồn: TradingView)

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nha-da-nang-ndn-chinh-thuc-len-tieng-sau-khi-cuu-tgd-bi-bat-20211210075252769.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/