Nguyễn Xuân Sơn khai mua căn hộ cho con trai nguyên kế toán trưởng PVN

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc PVN, khai nhận ngoài việc đưa tiền trực tiếp cho Ninh Văn Quỳnh còn đứng ra mua một căn hộ cao cấp cho con trai ông Quỳnh.

nguyen xuan son khai mua can ho cho con trai nguyen ke toan truong pvn Toan tính 'né' tội bất thành của ông Đinh La Thăng
nguyen xuan son khai mua can ho cho con trai nguyen ke toan truong pvn Tham vọng 'vươn tay' tới ngành ngân hàng của ông Đinh La Thăng
nguyen xuan son khai mua can ho cho con trai nguyen ke toan truong pvn Bị cáo Đinh La Thăng: Oceanbank như một cô gái đẹp chưa chồng, không thể để lọt vào tay người khác
nguyen xuan son khai mua can ho cho con trai nguyen ke toan truong pvn Ông Đinh La Thăng bị cáo buộc cố ý làm trái vụ 800 tỉ ra sao?
nguyen xuan son khai mua can ho cho con trai nguyen ke toan truong pvn Vụ án Đinh La Thăng - OceanBank: Bao nhiêu tiền VND và USD bị thu giữ?

Sáng nay, 21.3, phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (sau này là Hội đồng thành viên) Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và các đồng phạm trong vụ án PVN mất 800 tỉ đồng khi đầu tư vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) tiếp tục với phần xét hỏi, nhằm làm rõ hành vi vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và Kiểm toán PVN.

Trước tòa, bị cáo Ninh Văn Quỳnh thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền từ Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc PVN, và việc nhận tiền này không phải do Quỳnh đòi hỏi mà do bị cáo Sơn chủ động đưa. "Khi đưa tiền, Sơn thường nói em biếu anh chai rượu, cái áo nhưng không nói rõ số tiền là bao nhiêu, cũng không có tính toán hay bàn bạc nào từ trước”, bị cáo Quỳnh khai.

nguyen xuan son khai mua can ho cho con trai nguyen ke toan truong pvn
Bị cáo Ninh Văn Quỳnh trước tòa sáng nay, 21.3. Ảnh: Thái Sơn.

Khi được hỏi, Nguyễn Xuân Sơn cũng xác nhận quá trình đưa tiền cho Ninh Văn Quỳnh, lần nhiều nhất là 5 tỉ đồng, lần bình thường là 2 - 3 tỉ đồng, có lần 2 tỉ đồng và 100.000 USD. Theo bị cáo Sơn, việc chi tiền cho Quỳnh bởi đây là khách hàng đặc biệt, PVN có lượng tiền gửi rất lớn tại OceanBank. “Việc đưa tiền này rất công nhiên, tin tưởng nhau nên không cần phải có giấy tờ tài liệu chứng minh hay phải có 3 người”, Sơn nói.

Đáng chú ý, trước tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai đã cùng với nguyên Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm mua cho Ninh Văn Quỳnh một căn hộ ở Star City (đường Lê Văn Lương, Hà Nội) - do Tập đoàn Đại Dương làm chủ đầu tư. Căn hộ này trị giá khoảng 5 tỉ đồng và đứng tên con trai ông Quỳnh. Bị cáo Sơn cũng cho biết tình tiết này chưa từng được Sơn khai trong giai đoạn điều tra. Tuy nhiên, ngay sau đó, bị cáo Quỳnh khẳng định không có căn hộ nào ở Star City.

Khi được hỏi về tình tiết này, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm xác nhận có sự việc trao đổi với Nguyễn Xuân Sơn về mua căn hộ ở Star City, nhưng không nhớ rõ là mua cho Sơn hay cho Quỳnh.

Cũng tại phiên tòa, lời khai của bị cáo Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Sơn tiếp tục có sự mâu thuẫn xung quanh số tiền bị cáo Sơn đưa cho bị cáo Quỳnh. Trong khi bị cáo Quỳnh khai chỉ nhận 20 tỉ đồng từ bị cáo Sơn, thì bị cáo Sơn cho rằng số tiền nhận lớn hơn rất nhiều, ngoài việc Sơn đưa, còn có việc bị cáo Quỳnh nhận tiền từ nguyên Phó giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược Oceanbank Nguyễn Xuân Thắng. Đến lúc này, bị cáo Ninh Văn Quỳnh đề nghị được đối chất với ông Nguyễn Xuân Thắng.

Trả lời trước tòa, ông Hà Văn Thắm cho hay, việc chi chăm sóc khách hàng là chính sách của OceanBank với tất cả các khách hàng, không chỉ riêng với PVN hay lãnh đạo PVN. Thậm chí, ông Thắm cho rằng, do PVN là cổ đông nên mức chi thấp hơn các đối tác khác.

Theo cáo trạng, từ 2009 - 2010, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã chi 30 - 40 tỉ đồng cho Ninh Văn Quỳnh để nhờ cảm ơn lãnh đạo PVN đã chỉ đạo các thành viên của tập đoàn gửi tiền vào OceanBank. Giai đoạn 2010 - 2014, cứ 45 ngày, Nguyễn Xuân Sơn đưa cho Ninh Văn Quỳnh 5 tỉ đồng, tổng cộng hơn 200 tỉ đồng.

Trong khi đó, Ninh Văn Quỳnh khai chỉ nhận 20 tỉ đồng từ năm 2009 - 2014. Với số tiền này, Quỳnh đã mở sổ tiết kiệm với tổng số tiền 9,5 tỉ đồng; mua 1 căn hộ tại TP.HCM trị giá hơn 3 tỉ đồng; mua 1 xe ô tô; chi khoảng 4,5 tỉ đồng cho 2 con trai du học tại Anh và Mỹ; đầu tư chứng khoán khoảng hơn 1 tỉ đồng; chi tiêu cá nhân, nghỉ mát, chi lễ tết, ngoại giao cho cán bộ nhân viên và Ban Tài chính kế toán giai đoạn 2009 - 2012 hết khoảng 1,2 tỉ đồng...

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nguyen-xuan-son-khai-mua-can-ho-cho-con-trai-nguyen-ke-toan-truong-pvn-48976.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/