Nguyên phó Thống đốc Đặng Thanh Bình có 5 luật sư bào chữa

Liên quan phiên xét xử ông Đặng Thanh Bình (nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - NHNN) và 4 bị cáo khác về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” từ ngày 25 - 29/6, TAND TPHCM đã có quyết định triệu tập nhiều cá nhân, đơn vị liên quan.

nguyen pho thong doc dang thanh binh co 5 luat su bao chua Những sai lầm dẫn đến con đường 'xộ khám' của nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình
nguyen pho thong doc dang thanh binh co 5 luat su bao chua Sắp xét xử nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình
nguyen pho thong doc dang thanh binh co 5 luat su bao chua
Ông Đặng Thanh Bình khi còn đương chức. Ảnh: P.V. ​

Triệu tập đại diện Ngân hàng Nhà nước và nhiều cá nhân liên quan

Theo Quyết định triệu tập của chủ tọa phiên tòa – thẩm phán Vũ Thanh Lâm, ông Đặng Thanh Bình có các luật sư Phạm Văn Đàm, Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Hồng Bách, Lê Thị Minh Nhân và Vũ Lai Bằng bào chữa tại phiên tòa. 4 bị cáo còn lại cùng hầu tòa với ông Bình là Hà Tấn Phước (Tổ trưởng Tổ giám sát, nguyên phó Giám đốc NHNN CN tỉnh Long An), ông Phạm Thế Tuân (Tổ phó Tổ giám sát, nguyên phó Giám đốc VietcomBank CN TPHCM), ông Lê Văn Thanh (nguyên Chánh Thanh tra NHNN CN tỉnh Long An, thành viên Tổ giám sát) và ông Ngô Văn Thanh (thành viên Tổ giám sát, nguyên Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ VietcomBank CN tỉnh Long An) có 5 luật sư bào chữa. Ngoài ra Tòa cũng triệu tập ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB), Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) và 12 cá nhân cùng đại diện NHNN, đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN và đại diện NHNN CN tỉnh Long An.

Ngoài thẩm phán chủ tọa Vũ Thanh Lâm, phiên tòa còn có thẩm phán Trần Minh Châu, các hội thẩm Võ Thị Nam, Lê Thị Xuân Lang và Võ Thị Hoài Nam. Đại diện VKS giữ công tố tại tòa là các ông Phạm Văn Dũng, Trần Ngọc Quang và bà Lê Thị Đông.

Ông Đặng Thanh Bình không thừa nhận sai

Theo cáo trạng, ông Phước, Thanh, Tuân và Ngô Văn Thanh thuộc Tổ giám sát NHNN đặt tại TrustBank (sau là VNCB và nay là CB), đã được NHNN giao nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp cận không hạn chế tài liệu, hồ sơ… của TrustBank. Những cán bộ này đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến ông Phạm Công Danh cùng đồng phạm rút tiền, gây thiệt hại cho VNCB hàng ngàn tỷ đồng. Ông Hà Tấn Phước có trách nhiệm liên quan số tiền thiệt hại 3.450 tỷ đồng; Ông Lê Văn Thanh liên quan đến số thiệt hại 6.591 tỷ đồng; Phạm Thế Tuân có trách nhiệm liên quan thiệt hại 3.450 tỷ đồng và Ngô Văn Thanh liên quan thiệt hại trên 10.000 tỷ đồng.

Đối với nguyên phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình, kết luận điều tra cho rằng, từ tháng 2/2012 được phân công phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ pháp chế, giúp Thống đốc chỉ đạo tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém theo đề án 254 của Chính phủ, trong đó có tham gia tái cơ cấu và tham gia Ban chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín (TrustBank). Ngày 15/8/2012, ông Bình ký tờ trình (số 597/TTr-NHNN) trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tái cơ cấu TrustBank, nội dung tái cơ cấu trên cơ sở nhóm cổ đông mới có đủ năng lực tài chính để thực hiện Phương án tái cơ cấu TrustBank.

Ngày 4/9/2012, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN có tờ trình (1340/TTr-TTGSNH) gửi ông Bình, kiến nghị NHNN cho phép áp dụng điều kiện đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, tổ chức khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần và cam kết không dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn. Tuy nhiên ông Bình có bút phê vào tờ trình 1340 là: Việc kiểm tra góp vốn sẽ được thực hiện sau này. Ngày 6/9/2012, ông Bình ký công văn (652/NHNN-TTGSNH) chấp nhận chủ trương phương án tái cơ cấu TrustBank…

Theo Cơ quan điều tra, như vậy ông Bình đã không thực hiện đúng phương án do chính NHNN trình Thủ tướng, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Trên thực tế ông Danh đã thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng. Khi nhóm ông Danh tham gia quản trị điều hành thì TrustBank ngày càng thua lỗ, thời điểm 26/7/2014, vốn chủ sở hữu VNCB âm 18.469 tỷ đồng, tổng tài sản 16.745 tỷ đồng, nợ phải trả 38.469 tỷ đồng…

Tại Cơ quan điều tra, ông Bình không nhận trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên cáo trạng cho rằng: Qua kết quả điều tra, đủ căn cứ kết luận ông Bình sai phạm, từ đó VKS truy cứu ông Bình theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999 về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, với khung hình phạt 3-12 năm tù.

Tại Cơ quan điều tra, ông Bình không nhận trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên cáo trạng cho rằng: Qua kết quả điều tra, đủ căn cứ kết luận ông Bình sai phạm, từ đó VKS truy cứu ông Bình theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999 về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, với khung hình phạt 3-12 năm tù.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nguyen-pho-thong-doc-dang-thanh-binh-co-5-luat-su-bao-chua-56975.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/