Chính quyền bang Andhra Pradesh, một trong những địa phương sản xuất lúa gạo lớn nhất trong vụ kharif, đã tuyên bố tình trạng hạn hán sớm vào ngày 1/10 trên địa bàn 21 quận/huyện, theo Platts (thuộc S&P Global Energy) đưa tin.
Thông cáo do chính quyền bang công bố ngày 1/10 nêu rõ: "Do lượng mưa thiếu hụt 53,4% được ghi nhận trong các tháng 6 đến tháng 8/2026 cùng điều kiện El Niño đang diễn ra, sau khi xem xét các chỉ số hạn hán liên quan dựa trên số liệu sẵn có trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2026, bang đề xuất thực hiện tuyên bố hạn hán sớm cho vụ kharif năm 2026".
Kharif và rabi là hai vụ mùa chính tại Ấn Độ. Vụ kharif, còn được gọi là vụ mùa gió mùa, được gieo cấy vào đầu mùa mưa, thường từ tháng 7 - 10.
Ông Mukesh Jain, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo bang Chhattisgarh, nhận định vào ngày 12/10: "Giá thóc vụ mới dự kiến sẽ mở cửa ở mức cao hơn giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) [trong tháng 10 và tháng 11] do lượng thóc thực tế tại các vùng sản xuất hiện khá hạn chế".
Hồi đầu năm nay, Chính phủ Trung ương Ấn Độ đã nâng giá MSP cho thóc vụ kharif mới lên mức 24.410 rupee/tấn đối với phẩm cấp thông thường, tăng từ mức 23.690 rupee/tấn trước đó.
Ông Jain cho biết thêm: "Lượng thóc hiện có tại các nhà máy xay xát chỉ dành riêng cho chương trình thu mua của chính phủ. Các nhà máy cũng dự kiến sẽ tạm đóng cửa trong khoảng 15 ngày trong dịp lễ hội Diwali, từ ngày 8/11 - 25/11. Do đó, nếu hoạt động thu mua gia tăng, giá xuất khẩu có thể sẽ tăng theo".
Một nhà xuất khẩu tại bang Andhra Pradesh chia sẻ vào ngày 12/10 rằng, tình trạng thiếu hụt lượng mưa thực sự tại địa phương có thể khiến sản lượng sụt giảm, đẩy giá thóc vụ mới mở cửa cao hơn mức giá hỗ trợ tối thiểu. Dù vậy, nguồn tin này cho biết thêm rằng bang Chhattisgarh dự kiến vẫn sẽ có một vụ mùa bội thu.
Ông Jain nhấn mạnh: "An ninh lương thực vẫn là mối quan ngại lớn tại mọi điểm đến tiêu thụ. Lúa mì và ngô có thể ngày càng bị thay thế bởi gạo trong bối cảnh nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ cuộc xung đột Nga - Ukraine. Hiện 21 quận/huyện của bang Andhra Pradesh đã được tuyên bố nằm trong vùng hạn hán. Khi nỗi lo an ninh lương thực gia tăng, nhiều quốc gia có thể sẽ tham gia thị trường để đảm bảo nguồn cung".
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ (Parboiled 5%) liên tục trong xu hướng tăng kể từ tháng 5/2026 sau khi chạm mốc 317 USD/tấn FOB Kakinada vào ngày 17/5, và được Platts định giá ở mức 378 USD/tấn FOB Kakinada vào ngày 12/10.
Trong khi đó, một người mua tại Benin cho biết vào ngày 12/10 rằng họ đang chờ đợi các số liệu sản lượng vụ mùa chính thức để đánh giá tình hình, bởi giá gạo vụ mới thường thấp hơn mặt bằng giá hiện tại.
Theo S&P Global Energy CERA, sản lượng lúa gạo của Ấn Độ trong niên vụ 2026 - 2027 (tháng 10 đến tháng 9) ước đạt 146 triệu tấn, giảm 8 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước do tác động của hiện tượng El Niño.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nguon-cung-gao-non-basmati-vu-moi-cua-an-do-doi-mat-voi-nguy-co-that-chat-do-han-han-20261013224640245.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/