Công ty đầu tư 3V Partners đang phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) để xây dựng và huy động vốn cho Vietnam Go Global Fund I (VGG I), quỹ đầu tư tư nhân đầu tiên của đơn vị này với quy mô mục tiêu 300 triệu USD.
Đứng sau kế hoạch là ông Lê Bá Nam Anh, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch 3V Partners, người từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư tại Mỹ, Cargill Singapore, Seedcom, The Coffee House và Masan Group.
Theo kế hoạch, VGG I dự kiến huy động 50-100 triệu USD trong năm 2026, trước khi hoàn tất vòng huy động cuối cùng vào năm 2027. Thay vì tìm cách huy động toàn bộ 300 triệu USD ngay trong năm đầu tiên, 3V muốn bắt đầu bằng một số thương vụ, tạo ra kết quả thực tế rồi sử dụng những kết quả này làm nền tảng cho các vòng huy động tiếp theo.
VGG I dự kiến đầu tư 20-50 triệu USD cho mỗi doanh nghiệp và có thể tiếp tục rót vốn trong những vòng gọi vốn sau. Thời gian đầu tư dự kiến khoảng 5 năm. Trong giai đoạn đầu, 3V kỳ vọng các nhà đầu tư trong nước sẽ đóng vai trò quan trọng trước khi mở rộng hoạt động huy động vốn ra thị trường quốc tế.
Hiện quỹ đang làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng và bắt đầu tìm kiếm những doanh nghiệp đầu tiên để đưa vào danh mục. 3V cũng đang trao đổi với 6 doanh nghiệp tiềm năng trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, an ninh mạng, logistics và công nghệ.
Điểm đáng chú ý trong chiến lược của VGG I là quỹ không tập trung vào những dự án mới ở giai đoạn đầu. Đối tượng mà 3V hướng tới là các doanh nghiệp có giá trị khoảng 50-300 triệu USD, đã chứng minh được mô hình kinh doanh và còn khả năng mở rộng để vươn lên vị trí dẫn đầu ngành với sự hỗ trợ từ quỹ.
Định hướng này xuất phát từ nhận định của 3V rằng Việt Nam đang sở hữu một lượng tài sản tư nhân đáng kể được tích lũy qua nhiều năm. Tuy nhiên, phần lớn nguồn tiền hiện tập trung vào các kênh như tiền gửi ngân hàng, bất động sản, vàng và cổ phiếu niêm yết.
Theo ông Nam Anh, đầu tư tư nhân có thể trở thành một kênh phân bổ vốn mới, nhất là khi các doanh nghiệp Việt Nam cần nguồn vốn chủ sở hữu dài hạn để mở rộng hoạt động và giảm mức độ phụ thuộc vào vốn ngân hàng.
Với các doanh nghiệp mục tiêu, 3V trước hết muốn xây dựng những công ty có khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc tế ngay tại Việt Nam. Theo quan điểm của quỹ, nếu một doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh với các tập đoàn toàn cầu ngay trên thị trường trong nước thì đó cũng là một hình thức vươn ra quốc tế.
Sau đó, 3V sẽ tìm kiếm những doanh nghiệp đã có doanh thu từ thị trường nước ngoài hoặc đang chuẩn bị mở rộng hoạt động ra quốc tế. Một hướng khác là kết hợp các doanh nghiệp Việt Nam đã có nền tảng với đối tác quốc tế hoặc các bên liên quan để hình thành những doanh nghiệp có quy mô và năng lực cạnh tranh cao hơn.
Với nhóm doanh nghiệp hướng ra thị trường quốc tế, quỹ quan tâm đến sản xuất tiên tiến, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ công nghệ thông tin và trò chơi điện tử. Ở thị trường trong nước, các lĩnh vực được tập trung gồm hàng tiêu dùng, công nghệ, kinh tế số và logistics.
“Chúng tôi muốn xác định và xây dựng một cách có hệ thống 1 đến 2 doanh nghiệp dẫn đầu trong mỗi lĩnh vực mà chúng tôi đầu tư”, ông Nam Anh nói.
Ông Lê Bá Nam Anh là nhà sáng lập, kiêm Chủ tịchCông ty đầu tư 3V Partners.
Đứng sau chiến lược đầu tư này là kinh nghiệm gần 20 năm của người sáng lập 3V Partners trong nhiều lĩnh vự,c từ ngân hàng đầu tư, chiến lược doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập (M&A), đến thị trường vốn.
Sinh năm 1988, ông Lê Bá Nam Anh sang Mỹ học từ năm 2006. Ông tốt nghiệp Dartmouth College rồi lấy bằng MBA tại Trường Quản lý Kellogg thuộc Đại học Northwestern (Mỹ).. Ông từng làm việc tại Credit Suisse và Jefferies trên phố Wall trước khi chuyển sang Cargill tại Singapore, phụ trách chiến lược và M&A khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Sau 13 năm làm việc ở nước ngoài, ông trở về Việt Nam và gia nhập Seedcom với vai trò Giám đốc tài chính kiêm phụ trách chiến lược, phụ trách huy động vốn và đầu tư. Theo hồ sơ nghề nghiệp cá nhân, ông từng tham gia huy động 50 triệu USD vốn mới cho Seedcom.
Đầu năm 2021, ông Nam Anh trở thành Phó tổng giám đốc The Coffee House, trước khi lên vị trí CEO vào tháng 7 cùng năm. Theo hồ sơ nghề nghiệp cá nhân, ông giữ vị trí này tới tháng 3/2022. Thời điểm đó, The Coffee House là chuỗi cà phê có khoảng 200 cửa hàng.
Sau The Coffee House, ông gia nhập Masan Group và gắn bó gần 4 năm. Ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Chuyển đổi Kinh doanh, Đồng Giám đốc Chiến lược và Phát triển doanh nghiệp và Giám đốc Điều hành (Managing Director) từ tháng 7/2025, với công việc xoay quanh chiến lược, M&A và thị trường vốn.
Cuối năm 2025, ông rời Masan, chuyển trở lại Hà Nội và bắt đầu con đường riêng. Ông thành lập 3V Partners trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn M&A và thị trường vốn, đồng thời xây dựng A11, doanh nghiệp tập trung vào đào tạo lãnh đạo và phát triển nguồn nhân lực.
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP 3V Partners thành lập ngày 25/11/2025, trụ sở chính tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội. Ngành nghề chính là dịch vụ tư vấn quyển lý kinh doanh.
Ở thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, trong đó ông Lê Bá Nam Anh góp 980 triệu đồng, chiếm 98%. Hai cá nhân khác là Trịnh Quốc Thắng và Trịnh Sao Mai, mỗi người góp 10 triệu đồng-tương đương 1%.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nguoi-cu-cua-masan-group-lap-cong-ty-dau-tu-muon-huy-dong-300-trieu-usd-202691712131267.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/