Ngoại trưởng Iran xác nhận trao đổi thông điệp với Mỹ, bình luận về tương lai Eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố sau khi chiến sự kết thúc, an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz sẽ do Iran và Oman quyết định.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Getty Images).

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Al Jazeera vào ngày 31/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận Tehran đã trao đổi thông điệp với Washington.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh những liên lạc này không đồng nghĩa với việc Iran đang đàm phán với Mỹ.

Vị quan chức cho biết: “Tôi đã nhận một số thông điệp trực tiếp từ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff... Nhưng điều này không có nghĩa là hai nước đang đàm phán.

Mọi tuyên bố Mỹ đang đàm phán với bất cứ bên nào ở Iran đều không đúng sự thật. Mọi thông điệp đều được chuyển qua Bộ Ngoại giao Iran hoặc được chúng tôi tiếp nhận, ngoài ra cũng có một số liên lạc giữa các cơ quan an ninh”.

Ông Araghchi nói thêm Iran chưa bao giờ có ấn tượng tốt với việc đàm phán cùng Mỹ. Ông nhắc lại việc hai nước từng đạt được một thỏa thuận trong quá khứ nhưng sau đó Mỹ rút lui. Theo Al Jazeera, nhiều khả năng vị quan chức muốn đề cập đến Kế hoạch Hành động Toàn diện chung năm 2015 (JCPOA).

“Chúng tôi không cho rằng các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ tạo ra kết quả. Mức độ tin tưởng hiện tại là số 0. Chúng tôi không thấy có bất kỳ sự chân thành nào từ Mỹ”, ông nói tiếp.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá Mỹ không tin tưởng con đường ngoại giao, bằng chứng là Washington từng hai lần phát động tấn công vào Iran giữa lúc các bên đang đàm phán.

Dù vậy, Iran sẵn lòng chấm dứt chiến sự, với điều kiện Mỹ đảm bảo sẽ không lặp lại “các hành động gây hấn”.

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu trong buổi họp báo cùng ngày rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn có thỏa thuận để chấm dứt xung đột và mở cửa Eo biển Hormuz, nhưng cũng sẵn sàng tiếp tục “đàm phán bằng bom”.

Liên quan đến Hormuz, Ngoại trưởng Araghchi nhận định “thực tế” là eo biển này nằm trong vùng lãnh hải của Oman và Iran, vì vậy việc sử dụng của nó cũng mang tính “chiến lược”.

Ông giải thích: “Eo biển Hormuz chỉ đóng cửa với tàu thuyền của những nước giao chiến với chúng tôi. Đây là điều bình thường trong chiến sự - chúng tôi không thể để kẻ địch dùng lãnh hải của mình cho hoạt động thương mại.

Thuyền của những quốc gia khác quyết định không sử dụng Eo biển Hormuz vì nhiều lý do, có thể vì lo ngại an ninh hay chi phí bảo hiểm cao”.

Ông nói sau khi cuộc chiến kết thúc, an ninh ở Hormuz sẽ do Oman và Iran quyết định. Tuy nhiên, ông lưu ý có khả năng Eo biển Hormuz sẽ trở thành “tuyến hàng hải yên bình”.

Nhìn chung, tương lai của Eo biển Hormuz vẫn rất khó đoán định. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố Mỹ có thể rút khỏi Iran trong hai đến ba tuần và để các nước khác giải quyết vấn đề này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo trên mạng xã hội X rằng ông Trump sẽ phát biểu quan trọng về Iran vào lúc 21h ngày 1/4 (tức 8h sáng 2/4 theo giờ Việt Nam).

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ngoai-truong-iran-xac-nhan-trao-doi-thong-diep-voi-my-binh-luan-ve-tuong-lai-eo-bien-hormuz-202641144237559.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/