Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. (Ảnh: Reuters).
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đến thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 24/4 để thảo luận các đề xuất nhằm khởi động quá trình đàm phán hòa bình với Mỹ.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với tờ Reuters rằng Iran dự định đưa ra đề xuất thỏa mãn các yêu cầu của Mỹ, nhưng ông chưa biết thêm chi tiết.
Khi được hỏi Mỹ đang đàm phán với nhóm quan chức nào của Iran, ông Trump đáp: “Tôi không muốn tiết lộ, nhưng chúng tôi đang nói chuyện với những người nắm quyền”.
Bà Karoline Leavitt, Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết ông Steve Witkoff, đặc phái viên khu vực Trung Đông và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, sẽ khởi hành đến Pakistan vào sáng 25/4 để gặp mặt ông Araqchi.
Bà nói thêm rằng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người dẫn đầu vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran, cũng sẵn sàng lên đường tới Pakistan.
Nguồn tin của Reuters cho biết một nhóm logistics và an ninh của Mỹ đã có mặt tại Islamabad để chuẩn bị cho các cuộc gặp tiềm năng.
Song, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran lại viết trên mạng xã hội X rằng giới chức Iran không có kế hoạch gặp gỡ các đại diện của Mỹ. Thay vào đó, họ sẽ truyền tải ý kiến đến Pakistan.
Nhà Trắng chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về tuyên bố của Iran.
Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận ông Araqchi đã đến Islamabad. Theo Reuters, lực lượng an ninh được triển khai dày đặc tại khu vực trung tâm thành phố.
Theo hai nguồn tin từ chính phủ Pakistan, ông Araqchi đã lập tức đến gặp Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar tại khách sạn Serena, nơi diễn ra vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ.
Trên mạng xã hội, ông Araqchi cho biết chuyến công du tới Pakistan, Oman và Nga nhằm phối hợp với các đối tác về các vấn đề song phương, đồng thời tham vấn về diễn biến khu vực.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran sau đó nói với truyền thông nhà nước rằng chuyến đi cũng bao gồm các cuộc trao đổi liên quan đến những nỗ lực mới nhất nhằm chấm dứt xung đột.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết trong một cuộc họp rằng Iran có cơ hội đạt được một "thỏa thuận tốt" với Mỹ.
“Iran biết họ vẫn còn cơ hội để đưa ra lựa chọn khôn ngoan. Tất cả những gì họ cần làm là từ bỏ vũ khí hạt nhân theo cách có ý nghĩa và có thể kiểm chứng được”, ông nhấn mạnh.
Giá dầu tiếp tục biến động mạnh trong ngày 24/4, trong bối cảnh các nhà giao dịch cân nhắc hệ lụy từ cú sốc dầu mỏ tồi tệ nhất trong lịch sử và triển vọng về vòng đàm phán lần hai giữa Wasihngton và Tehran.
Giá dầu thô Brent kết phiên ở mức 105,33 USD/thùng, tương ứng mức tăng 0,3%. Giá dầu WTI giảm 1% xuống 94,88 USD/thùng.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/ngoai-truong-iran-da-den-pakistan-my-ky-vong-se-nhan-de-xuat-hop-ly-2026425843392.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/