Ngành công nghiệp dầu đá phiến Mỹ dần phục hồi khi giá dầu tăng

Theo trang Oil price, số lượng giếng khoan chưa hoàn thành (DUC) ở Mỹ, vốn tích tụ vào thời điểm đại dịch COVID-19 ở mức đỉnh, đã giảm xuống mức trước đại dịch.

Sau khi tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm là 6.548 giếng vào tháng 6/2020, số lượng giếng khoan chưa hoàn thành ở các vùng dầu mỏ chính của Mỹ đã giảm xuống còn khoảng 5.700 giếng vào cuối tháng 12/2020.

Số lượng giếng khoan DUC còn hoạt động, không bao gồm các giếng bỏ hoang được khoan từ lâu, cũng giảm khoảng 800 giếng trong cùng thời kì, từ 4.353 giếng vào tháng 6/2020 xuống còn 3.528 vào tháng 12/2020.

Sản lượng dầu từ các giếng DUC còn tồn đọng hiện tại có thể so sánh với mức đã thấy vào đầu năm 2020, ngay trước khi thị trường bắt đầu suy thoái.

“Với sự phục hồi gần đây của giá dầu, ngành công nghiệp dầu đá phiến đang được hưởng lợi từ việc đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khai thác giếng khoan, vượt mức hiện tại trong nửa đầu năm 2021”, theo Artem Abramov ,trưởng bộ phận nghiên cứu đá phiến tại công ty Rystad Energy cho hay.

Theo số liệu ngày 21/1/2021, khoảng 626 giếng khoan đã bắt đầu hoạt động ở Bắc Mỹ vào tháng 12/2020. 

Các chuyên gia dự đoán rằng sẽ có 830 giếng được khoan trong tháng 1/2021.

Đây là tháng có số giếng được khoan cao nhất sau tháng 3/2020, khi sự suy thoái do COVID-19 bắt đầu.

Quay lại với các giếng DUC, gần như tất cả các khu vực khai thác dầu mỏ lớn ở Mỹ trong năm 2020 đều theo một xu hướng.

Đầu tiên là sự gia tăng hàng tồn kho bất thường trong quí thứ hai và sau đó sẽ dần dần cạn kiệt trong nửa cuối năm. 

Lưu vực Permi chiếm khoảng 55% tổng số lượng giếng DUC tính đến tháng 12/2020, vào khoảng 1.900 giếng.

Số lượng giếng khoan chưa hoàn thành, được tích lũy qua quí II/2020, hiện đang giảm dần nhưng vẫn đáng kể. 

Đặc biệt, một số lượng đáng kể các giếng được khai thác trong quý IV/2019 và quý I/2020 đã bị trì việc hoàn thành và nhiều giếng trong số đó vẫn nằm trong danh mục tồn kho tính đến tháng 12/2020.

Tổng số giếng chưa hoàn thành trong quí IV/2019 và quí I/2020 tính đến tháng 12/2020 vào khoảng 1.633 giếng , giảm 48% so với mức 3246 giếng được nhận định vào tháng 4/2020. 

Nếu các nhà sản xuất đẩy mạnh việc fracking, các giếng DUC từ quí IV/2019 và quí 1/2020 sẽ hoàn thành việc khai thác nhanh hơn.

Nhưng ngành đá phiến cũng buộc phải tăng số lượng giàn khoan để đạt được sự chuyển đổi suôn sẻ từ giai đoạn giảm thiểu giếng chưa hoàn thành sang hoạt động bình thường. 

Nói cách khác, kịch bản này có thể xảy ra, nhưng nó sẽ yêu cầu tăng tỉ lệ tái đầu tư từ những gì các nhà khai thác hiện đã lập ngân sách cho năm 2021.

Các chuyên gia kì vọng ngành công nghiệp đá phiến chủ yếu sẽ gắn bó với các chương trình khai thác ban đầu trong nửa đầu năm 2021, nhưng có thể phân bổ thêm một số vốn đầu tư để tăng đáng kể hơn về số lượng giàn khoan . 

Điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng trong hoạt động fracking từ nửa cuối năm 2021 và những sai lệch nhất định so với chương trình bảo trì sẽ có thể nhìn thấy vào cuối năm, giả sử rằng giá dầu WTI giữ trên mốc 50 USD/thùng.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nganh-cong-nghiep-dau-da-phien-my-dan-phuc-hoi-khi-gia-dau-tang-20210127155238002.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/