![]() |
Con số này giảm 29.000 thùng một ngày so với tháng 11. Trong khi đó, Saudi Arabia sản xuất 10,46 triệu thùng dầu mỗi ngày, giảm từ 10,72 triệu thùng trước đó, theo số liệu vừa công bố trên website của JODI - một tổ chức quốc tế chuyên cung cấp thông tin dầu mỏ.
Đây là lần đầu tiên Nga vượt Saudi Arabia kể từ tháng 3/2016. Hai quốc gia này vẫn thường tráo đôi ngôi vị số một cho nhau, với khoảng cách gần như không đáng kể.
Xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia cũng chỉ còn 8 triệu thùng một ngày trong tháng 12, từ 8,26 triệu thùng một ngày trong tháng 11. Đây là mức giảm tháng lớn nhất kể từ tháng 5/2003.
Tháng 11 năm ngoái, các thành viên thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã đồng ý giảm sản xuất 1,2 triệu thùng một ngày, bắt đầu từ tháng 1 năm sau. Trong đó, Saudi Arabia nhận mức giảm lớn nhất - 500.000 thùng mỗi ngày, đưa sản xuất về 10,06 triệu thùng. Các nước không thuộc OPEC, trong đó có Nga, cũng cam kết có động thái tương tự. Từ đó, giá dầu thô Brent đã tăng thêm 20%.
Tổng cộng, các nước này sẽ giảm 1,8 triệu thùng một ngày trong 6 tháng, để giải quyết tình trạng dư cung đã khiến giá dầu thế giới đi xuống liên tục gần 3 năm nay. Giá dầu Brent thế giới hiện vào khoảng 56 USD một thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI là 53 USD, chỉ bằng nửa thời điểm giữa năm 2014.
Mỹ là nước sản xuất lớn thứ 3, theo JODI, với 8,8 triệu thùng một ngày trong tháng 12, giảm nhẹ so với 8,9 triệu thùng trước đó. Theo sau là Iraq với 4,5 triệu thùng và Trung Quốc với 3,98 triệu thùng.
Sức tăng trưởng về sản xuất của Mỹ chủ yếu đến từ các vùng Permian Basin và Eagle Ford của Texas. Những địa điểm này có chất lượng dầu mỏ tốt hơn. Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu trong nước lại không thể xử lý số dầu này, do được thiết kế để lọc dầu chất lượng thấp hơn từ Canada và Venezuela. Các hãng dầu Mỹ xuất khẩu dầu chất lượng cao và nhập khẩu những nguyên vật liệu cần từ nước ngoài.
Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nga-thanh-nuoc-san-xuat-dau-mo-lon-nhat-the-gioi-14794.htm
In bài biếtBản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/