Nga tăng cường an ninh tại các cơ sở năng lượng

Nga sẽ đánh giá lại tình hình hiện tại và xem xét khả năng tăng cường an ninh tại các cơ sở dầu khí của nước này.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak hôm nay (16/9) cho biết, Nga sẽ đánh giá lại tình hình hiện tại và xem xét khả năng tăng cường an ninh tại các cơ sở sản xuất dầu của nước này sau khi xảy ra vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia cuối tuần qua.

Nga tăng cường an ninh tại các cơ sở năng lượng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak. Ảnh: Sputnik.

Đánh giá về vụ tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia, ông Novak cho rằng, vụ tấn công có thể ảnh hưởng đến an ninh năng lượng trên thế giới. Tuy nhiên, lượng dự trữ dầu toàn cầu hiện vẫn có thể đủ để bù đắp cho sản lượng dầu thô bị thiếu hụt do sự cố.

Khi được hỏi liệu Nga có cần phải tiến hành các biện pháp để đối phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ hay không, ông Novak cho biết, hiện tại mọi thứ còn tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng từ phía Saudi Arabia và tiến trình khắc phục sự cố tại các cơ sở lọc dầu vừa bị tấn công. 

Tuy nhiên, Nga chưa cần phải đưa ra biết kỳ biện pháp khẩn cấp nào. Ngoài ra, ông Novak cho biết, sẽ không loại trừ khả năng phải tiến hành một cuộc họp bất thường của Ủy ban giám sát thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC +) liên quan đến vụ tấn công này.

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nga-tang-cuong-an-ninh-tai-cac-co-so-nang-luong-2019091622084363.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/