Nga gia hạn lệnh cấm vận nhập khẩu thực phẩm từ phương Tây đến cuối năm 2021

Lệnh cấm vận Nga nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của EU được đưa ra sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Nga gia hạn lệnh cấm vận nhập khẩu thực phẩm từ phương Tây đến cuối năm 2021 - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì một cuộc họp tại Moskva, Nga. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/11 thông báo gia hạn đến cuối năm 2021 lệnh cấm vận nhập khẩu thực phẩm từ các nước phương Tây, được áp đặt từ năm 2014, một biện pháp kinh tế chủ yếu ảnh hưởng đến nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU).

Lệnh cấm vận Nga nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của EU được đưa ra sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. EU vào cuối tháng 6/2020 đã gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt này.

EU đã từ chối công nhận việc Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3/2014 và lên án việc Moskva ủng hộ phe ly khai đang kiểm soát các vùng ở miền Đông Ukraine giáp biên giới với Nga như là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, các nhà chức trách Nga nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt của EU đã thúc đẩy nước này phát triển các ngành công nghiệp trong nước bao gồm cả trồng trọt, nhờ vào các khoản trợ cấp đáng kể.

Nga gia hạn lệnh cấm vận nhập khẩu thực phẩm từ phương Tây đến cuối năm 2021 - Ảnh 2.

Thực phẩm được bày bán trong siêu thị tại Moskva, Nga, ngày 5/11/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/nga-gia-han-lenh-cam-van-nhap-khau-thuc-pham-tu-phuong-tay-den-cuoi-nam-2021-20201122212551669.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/